Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Quỳnh Chi (Theo Al Jazeera)

05/11/2025 22:33 GMT+7

VTV.vn - Peru đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi cáo buộc Mexico cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez.

Tổng thống Peru Pedro Castillo (trái) và Thủ tướng Betssy Chavez tại Lima, ngày 25/11/2023 (Ảnh: AFP)

Tổng thống Peru Pedro Castillo (trái) và Thủ tướng Betssy Chavez tại Lima, ngày 25/11/2023 (Ảnh: AFP)

Thông báo hôm 3/11 về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico được chính quyền Peru đưa ra vài giờ sau khi cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez - người từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Pedro Castillo, hiện đang bị xét xử vì cáo buộc âm mưu đảo chính năm 2022 - chạy trốn đến Đại sứ quán Mexico tại Peru.

"Hôm nay, chúng tôi rất ngạc nhiên và rất tiếc khi biết rằng bà Betssy Chavez - người bị cáo buộc là đồng phạm trong âm mưu đảo chính của cựu Tổng thống Pedro Castillo - đang được cấp quy chế tị nạn tại dinh thự của Đại sứ quán Mexico tại Peru" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Peru, Hugo de Zela, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Hugo de Zela nói thêm: "Trước hành động không thân thiện này và xét đến những lần can thiệp liên tục của các Tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống Mexico vào công việc nội bộ của Peru, chính phủ Peru đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico hôm nay".

Hiện Mexico chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico - Ảnh 1.

Cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán Mexico tại Lima, Peru, ngày 3/11/2025 (Ảnh: AP)

Luật sư của cựu Thủ tướng Chavez - ông Raul Noblecilla - nói với đài phát thanh địa phương RPP rằng ông đã không nhận được tin tức gì từ thân chủ của mình trong vài ngày qua và không biết liệu bà Chavez có xin tị nạn hay không.

Bà Chavez - người từng phục vụ trong nội các của cựu Tổng thống Pedro Castillo với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa - được bổ nhiệm làm Thủ tướng Peru vào tháng 11/2022 trong bối cảnh căng thẳng kéo dài nhiều tháng giữa Tổng thống và Quốc hội.

Cựu Tổng thống Peru Castillo đã bị các nhà lập pháp luận tội vào tháng 12/2022 khi ông cố gắng giải tán Quốc hội.

Quan hệ giữa Lima và Mexico xấu đi nghiêm trọng sau đó.

Sau khi bị luận tội, ông Castillo đã bị bắt khi đang trên đường đến Đại sứ quán Mexico ở Lima để xin tị nạn và bị buộc tội nổi loạn, lạm dụng quyền lực. Bà Chavez cũng bị buộc tội cùng lúc.

Vào tháng 12/2022, Peru đã trục xuất Đại sứ Mexico sau khi Mexico cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của cựu Tổng thống Castillo.

Người kế nhiệm ông Castillo khi đó là Tổng thống Dina Boluarte đã tạm thời triệu hồi Đại sứ Peru tại thành phố Mexico vào tháng 2/2023. Bà Boluarte cáo buộc Tổng thống Mexico lúc bấy giờ là ông Andres Manuel Lopez Obrador can thiệp vào công việc nội bộ của Peru vì đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Castillo.

Cựu Tổng thống Castillo và bà Chavez đã ra tòa vào tháng 3 năm nay.

Trong khi ông Castillo bị giam giữ kể từ khi bị luận tội, bà Chavez đã được tại ngoại vào tháng 9. Các công tố viên đã đề nghị mức án 25 năm tù cho bà Chavez vì cáo buộc tham gia vào kế hoạch giải tán Quốc hội Peru của ông Castillo. Họ đã đề nghị mức án 34 năm tù cho cựu Tổng thống Peru Castillo. Cả ông Castillo và bà Chavez đã phủ nhận các cáo buộc.

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico - Ảnh 2.Peru phế truất Tổng thống giữa làn sóng tội phạm lan rộng

VTV.vn - Trong một động thái đầy bất ngờ, Quốc hội Peru sáng 10/10 đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dina Boluarte.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.