Phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự

14/01/2026 11:29 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn, mỗi ngày sang chiết hàng chục tấn, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người tiêu dùng và xã hội.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này hoạt động từ đầu năm ngoái, núp bóng Công ty TNHH Năng lượng An Lộc Phát Miền Nam, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đủ điều kiện về kỹ thuật cũng như an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn lắp đặt hệ thống bơm, sang chiết gas trái phép trực tiếp từ xe bồn vào hàng ngàn vỏ bình gas. Số gas sau đó được mạo danh nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ trên thị trường và đưa đi tiêu thụ với giá bán chỉ bằng hơn 50% so với giá gas chính hãng.

Phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số tang vật trong vụ án đều là hàng giả. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sang chiết từ 10 đến 20 tấn gas, thu lợi bất chính từ 50 đến 70 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.

Thông tin thêm về thủ đoạn hoạt động của đường dây, Trung tá Phạm Ân – Phó Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu liên lạc và giao dịch thông qua các ứng dụng nhắn tin có chế độ tự xóa nội dung, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm sang chiết và giao hàng.

Phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng, nhiều cửa hàng bán gas đã tiếp tay, tham gia vào đường dây tiêu thụ gas giả. Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không được thực hiện tại kho tập trung mà tiến hành trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc ngay tại cửa hàng tiêu thụ, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện.

Một số cửa hàng gas dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và tạo điều kiện để các đối tượng hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành một vòng luân chuyển, tiêu thụ gas giả khép kín.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.