Ảnh: Disney+
Trong tập mới nhất, Đại quân Ian (Byeon Woo Seok) chính thức lên ngôi với sự giúp đỡ của Sung Hee Joo (IU). Tuy nhiên, phân cảnh đăng cơ của Ian lại khiến dư luận Hàn Quốc bùng nổ tranh cãi. Khán giả chỉ ra rằng nhân vật xuất hiện với chiếc mũ miện có 9 dải ngọc, vốn là biểu tượng dành cho quốc vương của một nước chư hầu trong thời Joseon. Trong lịch sử Hàn Quốc, hoàng đế của một quốc gia độc lập sẽ sử dụng mũ miện có 12 dải ngọc để thể hiện vị thế tối cao.
Không chỉ vậy, trong nghi thức đăng cơ, các quần thần còn hô "Cheon-se" thay vì "Man-se". Theo nhiều ý kiến, "Cheon-se" là cách tung hô dành cho vua của quốc gia phụ thuộc, còn "Man-se" mới tượng trưng cho một đế chế độc lập. Từ những chi tiết này, nhiều cư dân mạng cho rằng bộ phim đang vô tình khắc họa Hàn Quốc như một quốc gia lệ thuộc Trung Quốc. Bên cạnh đó, cảnh đối đầu giữa Sung Hee Joo và Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) cũng bị cho là mô phỏng trà đạo Trung Quốc thay vì văn hóa trà truyền thống Hàn Quốc.

Phân cảnh gây tranh cãi trong tập 11 phát sóng vào ngày 15/5 (Ảnh: Disney +)
Thuật ngữ "Hong-seo" xuất hiện trên website chính thức của phim cũng gây tranh cãi vì đây là kính ngữ thường dùng trong bối cảnh phong kiến, bị đánh giá không phù hợp với chế độ quân chủ lập hiến mà phim xây dựng.
Trước làn sóng phản ứng ngày càng lớn, ngày 16/5, đội ngũ sản xuất Phu nhân đại quân thế kỷ 21 đã đăng tải thông báo xin lỗi chính thức. Phía ê-kíp thừa nhận đã chưa cân nhắc kỹ trong quá trình xây dựng thế giới quan và xử lý các yếu tố giao thoa giữa lịch sử thật với bối cảnh giả tưởng.
Nhà sản xuất cho biết họ nghiêm túc tiếp nhận những chỉ trích liên quan đến cảnh nhà vua đội mũ miện 9 dải và lời tung hô "Man - se", vì các chi tiết này có thể khiến khán giả cảm thấy hình ảnh độc lập và tự chủ của Hàn Quốc bị tổn hại. Ê-kíp sẽ chỉnh sửa âm thanh và phụ đề của các phân cảnh gây tranh cãi trong những phiên bản phát lại, VOD và nền tảng OTT thời gian tới.
Trước đó, bộ phim cũng từng nhiều lần gây tranh luận vì cách xây dựng hệ thống quyền lực trong hoàng tộc. Một bộ phận khán giả cho rằng vai trò của mẫu hậu trong phim quá yếu so với hoàng tử, khác xa cấu trúc quyền lực quen thuộc trong lịch sử Hàn Quốc. Một số ý kiến còn nhận xét mô hình hoàng gia trong phim mang hơi hướng quân chủ Nhật Bản hơn là Joseon.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.