Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa giông tạo điều kiện thuận lợi cho mạt bụi nhà, nấm mốc và các dị nguyên phát triển, làm gia tăng các bệnh dị ứng đường hô hấp.
Các chuyên gia cho biết viêm mũi dị ứng và viêm xoang có một số triệu chứng tương đồng như ngạt mũi hoặc chảy nước mũi. Tuy nhiên, viêm mũi dị ứng thường biểu hiện bằng ngứa mũi, ngứa mắt, hắt hơi thành từng tràng và chảy nước mũi trong. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột khi tiếp xúc với khói bụi, thời tiết thay đổi hoặc các tác nhân gây dị ứng.
Trong khi đó, viêm xoang thường gây ngạt mũi kéo dài, dịch mũi đặc màu vàng hoặc xanh, đau tức vùng trán, gò má hoặc sống mũi. Người bệnh có thể giảm khứu giác, mệt mỏi và đôi khi sốt nhẹ.
TS.BS Nguyễn Hữu Trường cảnh báo việc tự ý sử dụng thuốc xịt thông mũi chứa hoạt chất co mạch trong thời gian dài có thể gây viêm mũi do thuốc. Khi đó, niêm mạc mũi bị tổn thương, phù nề và phụ thuộc vào thuốc, khiến tình trạng nghẹt mũi ngày càng nặng hơn.
Chuyên gia cũng nhấn mạnh viêm mũi dị ứng không phải bệnh do vi khuẩn nên việc tự dùng kháng sinh không mang lại hiệu quả, đồng thời làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh và tác dụng phụ không mong muốn.
Để kiểm soát bệnh, người dân cần vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giặt chăn ga định kỳ, hạn chế nấm mốc, rửa mũi bằng nước muối sinh lý sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Khi xuất hiện tình trạng hắt hơi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác, tránh tự điều trị dẫn đến biến chứng hoặc kéo dài bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.