Phấn đấu tăng trưởng GDP 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030

VTV.vn - Chính phủ xác định với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030.

Tại phiên họp chiều 9/4, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 5 năm 2026-2030.

Chính phủ xác định với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, đồng thời nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Phấn đấu tăng trưởng GDP 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng báo cáo dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 - Ảnh: VGP

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, báo cáo của Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tới là nhiệm vụ trọng tâm. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo và 11 nhóm giải pháp lớn.

Trước hết, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tháo gỡ các rào cản và điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN và top 30 thế giới.

Cùng với đó là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới, hiện đại hóa công nghiệp, làm mới các động lực truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới; phát triển thị trường trong nước làm trụ đỡ, song song với mở rộng và đa dạng hóa thị trường quốc tế.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ; phát triển thị trường vốn thành kênh huy động trung, dài hạn; củng cố hệ thống tín dụng và nâng cao chất lượng dòng vốn.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành một động lực tăng trưởng, để hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP vào năm 2030.

Chính phủ chú trọng phát triển văn hóa, nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa giáo dục, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại với các công trình trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế và đời sống Nhân dân; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao năng lực dự báo và chủ động ứng phó với biến động quốc tế.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, tháo gỡ các dự án tồn đọng, huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030.

Trong tổ chức thực hiện, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan theo dõi sát tình hình, dự báo, đánh giá tác động để có các giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm thực hiện mục tiêu đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.