Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực trường học và căn cứ của IRGC sau cuộc không kích nhắm vào khu phức hợp ở Minab, Iran (Ảnh: RT/Planet Labs PBC/AP)
Lực lượng Mỹ có thể chịu trách nhiệm về vụ tấn công trường học ở thị trấn Minab, miền Nam Iran khiến ít nhất 168 trẻ em thiệt mạng, cũng như giáo viên và nhân viên trường - tờ New York Times kết luận trong một phân tích được công bố hôm 5/3.
Một loạt bằng chứng - bao gồm hình ảnh vệ tinh mới được công bố, nhiều bài đăng trên mạng xã hội và các video đã được xác minh - cho thấy tòa nhà trường học đã bị hư hại nghiêm trọng do một cuộc tấn công chính xác. Cuộc tấn công này xảy ra cùng lúc với vụ cuộc không kích của Mỹ vào một căn cứ hải quân liền kề do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành.
Các tuyên bố chính thức rằng lực lượng Mỹ đang tấn công các mục tiêu hải quân gần eo biển Hormuz - nơi đặt căn cứ của IRGC - cho thấy rất có thể quân đội của Washington đã thực hiện cuộc tấn công trường học ở Iran nói trên.
Nhà Trắng đã dẫn lời phát biểu của Thư ký Báo chí Karoline Leavitt tại một cuộc họp báo hôm 4/3. Khi được hỏi liệu Mỹ có tiến hành cuộc tấn công vào trường học của Iran hay không, bà Leavitt trả lời: "Theo như chúng tôi biết thì không", đồng thời nói thêm rằng: "Bộ Chiến tranh đang điều tra vấn đề này".

Ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại do cuộc tấn công vào trường học ở Minab, miền Nam Iran, ngày 28/2 (Ảnh: Planet Labs/The New York Times)
Việc xác định chính xác điều gì đã xảy ra bị cản trở bởi việc thiếu các mảnh vỡ vũ khí có thể nhìn thấy và việc các phóng viên nước ngoài không thể tiếp cận hiện trường. Tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở Iran vẫn chưa được xác nhận độc lập. Tuy nhiên, giới chức y tế và truyền thông nhà nước Iran cho hay vụ ném bom trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh đã khiến ít nhất 175 người thiệt mạng - nhiều nạn nhân trong số đó là trẻ em.
Cuộc tấn công trường học Shajarah Tayyebeh diễn ra vào ngày đầu tiên của chiến dịch chung Mỹ và Israel chống lại Iran, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Tehran, cũng như hàng trăm thường dân. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn cho đến nay.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã kêu gọi điều tra, gọi vụ tấn công trường học là một minh chứng về sự vô nghĩa và tàn bạo của cuộc xung đột này. UNESCO tuyên bố rằng việc sát hại học sinh cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.