Pháo nổ có thể cướp đi thị lực của trẻ

Tuấn Văn

28/01/2026 20:50 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cảnh báo nguy cơ mù lòa, bỏng nặng và đa chấn thương ở trẻ do pháo nổ, đặc biệt từ pháo mua trôi nổi trên mạng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ tại nhà. Theo gia đình, pháo được đặt mua qua mạng.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, nhiều mảng da hoại tử, tổn thương mắt nghiêm trọng như rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Bệnh nhi phải điều trị chuyên sâu và có thể cần nhiều lần phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, đây không phải tai nạn hiếm gặp, nhất là dịp lễ, Tết khi pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc được sử dụng trong gia đình.

Pháo nổ, dù kích thước nhỏ, vẫn có thể gây hậu quả nặng nề cho trẻ em: chấn thương mắt (rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, mù lòa), bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt - cổ - tay chân, chấn thương do sức ép gây rách da, gãy xương hàm mặt hoặc tứ chi, thậm chí đe dọa tính mạng nếu nhiễm trùng nặng. Trẻ nhỏ phản xạ chậm, không kịp tránh né nên mức độ tổn thương thường nghiêm trọng hơn người lớn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào; không mua pháo trôi nổi trên mạng. Gia đình cần giám sát trẻ chặt chẽ, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà. Cần rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng lâu dài cho trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.