Pháp điều tra âm mưu đánh bom Paris

VTV.vn - Giới chức Pháp đề nghị tạm giam 4 nghi phạm sau khi ngăn chặn âm mưu đánh bom gần trụ sở ngân hàng Mỹ tại Paris, nghi có liên hệ Iran.

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà Bank of America tại Paris ngày 28/3/2026. (Ảnh: AP)

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà Bank of America tại Paris ngày 28/3/2026. (Ảnh: AP)

Văn phòng công tố chống khủng bố Pháp ngày 1/4 cho biết 4 người đang bị điều tra với cáo buộc “âm mưu khủng bố” sau khi cảnh sát ngăn chặn một vụ tấn công bằng bom tự chế bên ngoài tòa nhà của Bank of America tại Paris.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm trước tòa nhà vào rạng sáng 30/3 và phát hiện một thiết bị nổ tự chế gồm bình chứa xăng được dán với pháo công suất lớn. Các chuyên gia pháp y cho biết thiết bị chứa khoảng 650 gram chất nổ, có thể tạo ra quả cầu lửa lớn và gây cháy nghiêm trọng.

Sau đó, lực lượng chức năng bắt thêm 2 nghi phạm 16 tuổi và 1 người trưởng thành từng có tiền án buôn bán ma túy. Một người khác đã được thả mà không bị truy tố. Trong số các nghi phạm, 3 người là trẻ vị thành niên và không có tiền án.

Công tố viên đã đề nghị tạm giam 4 nghi phạm trong khi mở điều tra tư pháp với các cáo buộc liên quan đến âm mưu khủng bố, chế tạo, tàng trữ và vận chuyển thiết bị nổ, cũng như hành vi phá hoại có tổ chức.

Pháp điều tra âm mưu đánh bom Paris- Ảnh 1.

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà Bank of America tại Paris ngày 28/3/2026. (Ảnh: AP)

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 thiếu niên được người trưởng thành tuyển mộ trong tuần trước để đặt và kích nổ thiết bị tại địa điểm này và quay lại hiện trường, đổi lại nhận từ 500 đến 1.000 Euro.

Một đoạn video tuyên truyền lan truyền trên mạng xã hội ngày 23/3 đã nhắc đến trụ sở ngân hàng Mỹ tại Paris như một mục tiêu tiềm năng. Video này được cho là của nhóm Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, tạm dịch là “Phong trào Hồi giáo Những người bạn của cánh hữu”.

Giới chức Pháp nhận định vụ việc có khả năng liên quan đến nhóm này, dù chưa được xác nhận chính thức. Nhóm trên cũng bị cho là đứng sau một số vụ việc tại châu Âu, bao gồm vụ đốt cháy 4 xe cứu thương của một tổ chức Do Thái tại London tuần trước.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết các cơ quan tình báo Iran thường sử dụng các lực lượng trung gian để tiến hành các hoạt động ở nước ngoài, nhằm vào lợi ích của Mỹ, cộng đồng Do Thái và các nhân vật đối lập Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan xung đột Iran gia tăng từ ngày 28/2, giới chức Pháp đã tăng cường an ninh tại các địa điểm và cá nhân trọng yếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.