Bắt giữ chủ tàu cá đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - Một chủ tàu cá Bình Định vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam vì đưa người ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Ngày 16/8, tại Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Bé (57 tuổi, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Vụ việc do BĐBP Bà Rịa -Vũng Tàu và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp điều tra, giải quyết.

Trước đó, ngày 17/5/2024, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc ông Nguyễn Bé là chủ kiêm thuyền trưởng một tàu cá đã có hành vi đưa tàu cá và 5 thuyền viên sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy sản trái phép.

Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Bé vừa là chủ, vừa là thuyền trưởng của một tàu cá biển số Bình Định. Quá trình sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản, Bé đã 2 lần điều khiển tàu sang vùng biển Malaysia khai thác thủy sản trái phép.

Bắt giữ chủ tàu cá đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang lấy lời khai chủ tàu cá vi phạm.

Vào ngày 26/4/2024, Nguyễn Bé điều khiển tàu cá của mình xuất bến tại Cảng cá Bến Đá, Phường 5, thành phố Vũng Tàu, trên tàu cá có tất cả 6 thuyền viên. Sau khi xuất bến, Bé cho tàu khai thác tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Đến ngày 2/5/2024, do lượng thủy sản đánh bắt được ít nên Bé nảy sinh ý định đưa tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển Malaysia.

Đến tối 3/5, khi tàu đến vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia thì trên bộ đàm, Bé nghe thấy lực lượng Hải quân thông báo yêu cầu tàu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành mà còn tắt các thiết bị trên tàu để không bị lực lượng chức năng phát hiện rồi tiếp tục điều khiển tàu cá sang vùng biển Malaysia.

Trong quá trình đánh bắt trái phép tại vùng biển Malaysia, Bé đã chỉ đạo thuyền viên tháo cờ Việt Nam gắn trên tàu rồi gắn cờ Malaysia lên nóc cabin với mục đích không bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 13/5, sau khi khai thác trái phép được khoảng 400kg mực tại vùng biển Malaysia, Bé điều khiển tàu quay về vùng biển Việt Nam tiếp tục khai thác, đến ngày 17/5 thì đưa tàu về bến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.