Chiều 13/5/2026, tại không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lễ phát động Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” đã chính thức diễn ra. Sự kiện được kỳ vọng sẽ dùng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để lan tỏa tinh thần hiếu học, tôn vinh tri thức và khơi dậy khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đồng tổ chức
Kết nối di sản với nhịp sống đương đại
Là trường Đại học/Quốc học đầu tiên của Việt Nam, Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, mà còn là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tôn vinh hiền tài của dân tộc qua nhiều thế kỷ. Từ mạch nguồn ấy, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được tổ chức như một dịp để người trẻ tiếp cận di sản bằng góc nhìn của thời đại mình, từ đó kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống Quốc học để xây dựng Thủ đô tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Đặc biệt, Cuộc thi nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, với định hướng xây dựng và phát triển Thủ đô theo các giá trị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, trong đó văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; các giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” được xác định là giá trị cốt lõi xuyên suốt, là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, tạo nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển".

Ông Bùi Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.
Trong khuôn khổ cuộc thi, Tọa đàm với chủ đề “Hiền tài trong thời đại số” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim trẻ. (Dự kiến tổ chức trong Tháng 8/2026).
Phát biểu tại Lễ phát động, ông Bùi Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ tạo ra một sân chơi sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ mà còn là nhịp cầu kết nối di sản với đời sống đương đại. Đồng tình với quan điểm này, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ, điện ảnh vừa phản ánh sinh động cuộc sống, vừa là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa truyền thống với tương lai.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ
Định nghĩa "hiền tài" trong kỷ nguyên số
Xuyên suốt gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn là biểu tượng của tinh thần trọng dụng nhân tài, với thông điệp "Hiền tài luôn là nguyên khí của quốc gia"
Để làm rõ bức chân dung này, cuộc thi định hướng các tác giả khai thác đa dạng các chủ đề như: Tinh thần học tập, khát vọng vươn lên của người trẻ; Hình ảnh Người Thầy xưa và nay; ; Những cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo; Vai trò của tri thức trong thời đại số và thế hệ hôm nay với sự nghiệp tiếp nối truyền thống Quốc học...


Cuộc thi năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ tính cởi mở và hiện đại trong thể lệ. Theo đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng đánh giá đây là cơ hội tốt để những người yêu điện ảnh kể câu chuyện về đất nước, con người và đặc biệt là sự hiếu học của người Việt Nam.
"Một bộ phim ngắn có thể chỉ vài phút nhưng lại có khả năng chạm đến trải tim của mọi người sâu sắc hơn những bài diễn thuyết dài. Chúng tôi hy vọng, từ cuộc thi này sẽ xuất hiện những tác phẩm giàu cảm xúc, tư duy điện ảnh mới mẻ, kể những câu chuyện chân thực về tri thức, về khát vọng sống, khát vọng học tập, về hành trình vươn lên phía trước của con người Việt Nam hôm qua và hôm nay", TS. Ngô Phương Lan chia sẻ.
TS Ngô Phương Lan cho biết cuộc thi mở rộng cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Điều đó cho thấy chúng ta đang đặt niềm tin và sức sáng tạo của thế hệ trẻ - những người sẽ viết tiếp tinh thần quốc học bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Đồng thời, cuộc thi sẽ phát hiện những nhân tố mới, có thể cả những tài năng điện ảnh góp phần phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 80. BTC tin tưởng rằng, cuộc thi sẽ đưa điện ảnh đến gần hơn với giáo dục, với di sản, với đời sống xã hội. Khẳng định vai trò của điện ảnh như một sức mạnh mềm trong xây dựng con người, quảng bá văn hoá và phát triển thu đô sáng tạo văn hiếm hiện đại tiến bộ. Từ cuộc thi chúng ta có thể nhìn thấy chân dung một thế hệ tự tin hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.