Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại họp báo.
Thông tin tại họp báo ngày 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An cho biết chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tại phường Cửa Lò từ ngày 4 đến 6/6.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.
Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, đây là đề án đầu tiên được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời triển khai Nghị quyết số 394 của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.
"Chúng tôi lựa chọn môi trường bởi đây là vấn đề thiết thực, gần gũi với mỗi người dân và đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm", ông Thạo nói.
Theo lãnh đạo MTTQ Việt Nam, phong trào không hướng tới các hoạt động mang tính thời điểm mà được thiết kế như một chương trình thi đua thường xuyên, liên tục, có tiêu chí đánh giá và cơ chế khen thưởng cụ thể từ cơ sở đến Trung ương.
Năm nhóm đối tượng được xây dựng bộ tiêu chí riêng gồm gia đình xanh - sạch - đẹp; khu dân cư xanh - sạch - đẹp; xã, phường xanh - sạch - đẹp; cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp.
Các tiêu chí tập trung vào những hành động thiết thực như phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo tồn đa dạng sinh học.
Theo Ban tổ chức, Ngày Môi trường thế giới năm nay mang chủ đề "Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu", Ngày Đại dương thế giới có chủ đề "Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh", trong khi Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam truyền tải thông điệp "Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển".
Chuỗi sự kiện được thiết kế theo hướng kết hợp giữa chính sách, truyền thông, văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp về phát triển xanh và bảo vệ môi trường.
Mở đầu là Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững từ ngày 4 đến 6/6 tại Quảng trường Bình Minh, với khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, công nghệ môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến giảm rác thải nhựa.
Ngày 5/6 sẽ diễn ra Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu với chủ đề "Từ chính sách đến hành động". Theo bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, diễn đàn là không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới khoa học nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Một nội dung đáng chú ý khác là việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm tăng tính khả thi của chính sách trong thực tiễn.

Quang cảnh họp báo
Chiều cùng ngày, Hội thảo quốc gia về hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái.
Ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quản lý tổng hợp tài nguyên biển, cơ chế khai thác nguồn lực và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.
"Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường, hệ sinh thái biển để lấy tăng trưởng kinh tế", ông Toản nhấn mạnh.
Tối 5/6, chương trình nghệ thuật "Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh" sẽ diễn ra tại Quảng trường Bình Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển.
Hoạt động trung tâm của toàn bộ chuỗi sự kiện là lễ phát động quốc gia sáng 6/6. Cùng thời điểm này, MTTQ Việt Nam đề nghị tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như thu gom rác thải, làm sạch sông hồ, bãi biển, trồng cây xanh và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết mục tiêu của chuỗi hoạt động không chỉ dừng lại ở các lễ phát động hay phong trào ngắn hạn mà phải tạo hiệu ứng thực chất, đưa các hành động bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.
"Hiệu ứng cuối cùng phải lan tỏa đến người dân. Từ việc phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng nhựa dùng một lần đến bảo vệ môi trường sống xung quanh, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi", ông Điệp nói.
Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi sự kiện sẽ tạo đợt truyền thông sâu rộng trên phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.