Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

VTV.vn - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2026, phong trào toàn dân bảo vệ môi trường được phát động nhằm lan tỏa lối sống xanh bền vững.

Sáng nay (6/6), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Quốc gia phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời triển khai các định hướng lớn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Lễ phát động quốc gia kêu gọi toàn dân bảo vệ môi trường sáng 6/6.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải.

Bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Cùng dự chương trình còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay không còn là nhiệm vụ riêng của ngành quản lý tài nguyên hay cơ quan Nhà nước mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo vệ môi trường không thể chỉ đặt lên vai ngành tài nguyên và môi trường hay các cơ quan quản lý nhà nước, mà cần trở thành nhiệm vụ chung, được thực hiện bằng những hành động cụ thể của toàn xã hội.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng bảo vệ môi trường cần được đặt ở vị trí trung tâm, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người và trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.

Mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi người dân là một công dân xanh

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 3.

Lễ phát động được đông đảo quần chúng nhân dân và các em học sinh cùng tham dự.

Từ thông điệp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống thường ngày.

Đó là không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện và nước, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và chủ động thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, mỗi gia đình cần trở thành một hạt nhân lan tỏa lối sống văn minh, xanh và bền vững thông qua việc phân loại rác tại nguồn, xây dựng không gian sống sạch đẹp, duy trì nếp sinh hoạt thân thiện với môi trường.

Từ nền tảng gia đình sẽ hình thành ý thức cộng đồng. Các khu dân cư cần phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để tồn tại các điểm tập kết rác tự phát, xây dựng tuyến đường xanh, ngõ phố xanh và cộng đồng dân cư văn minh.

Đồng thời, các xã, phường, đặc khu cần duy trì hoạt động làm sạch sông hồ, kênh mương, bãi biển và các không gian công cộng; nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý chất thải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong việc chấp hành pháp luật về môi trường, đổi mới công nghệ, giảm phát thải và xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ gìn môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Bảo vệ môi trường phải trở thành động lực phát triển bền vững

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học. Những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất cao hơn, tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội và triển vọng phát triển của nhiều quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng này, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng "xanh", bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững kinh tế biển luôn được xác định là nội dung trọng tâm trong chủ trương, chính sách và chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước.

Ông ghi nhận nhận thức và hành động của xã hội về môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai tại các địa phương, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 5.

Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương, cùng những bất cập trong phân loại, thu gom và xử lý chất thải đang trở thành bài toán nan giải, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong tư duy và hành động. Ảnh: UNDP.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi, ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, rác thải nhựa - đặc biệt là rác thải nhựa đại dương - cùng những bất cập trong phân loại, thu gom và xử lý chất thải.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị môi trường.

Cùng với đó là phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững; đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp - Ảnh 6.

Toàn cảnh Lễ phát động Quốc gia phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Khẳng định thông điệp xuyên suốt của chương trình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải được bắt đầu bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước và cuộc sống của các thế hệ mai sau; đồng thời là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và thịnh vượng trong giai đoạn mới.

''Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân văn, thịnh vượng'', Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.