Phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long gần địa điểm tổ chức Olympic 2026 ở Italy

Mạnh Dương (Theo CNN)

19/12/2025 14:39 GMT+7

VTV.vn - Một nhiếp ảnh gia tại Italy tình cờ phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long cổ đại gần địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2026.

Hình ảnh ghi lại hàng nghìn dấu chân khủng long tại Công viên quốc gia Stelvio, Italy (Ảnh: Elio Della Ferrera/Arch. PaleoStelvio)

Hình ảnh ghi lại hàng nghìn dấu chân khủng long tại Công viên quốc gia Stelvio, Italy (Ảnh: Elio Della Ferrera/Arch. PaleoStelvio)

Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đã tình cờ phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long tại Công viên quốc gia Stelvio, miền Bắc Italy, gần thị trấn Bormio - địa điểm dự kiến tổ chức các nội dung trượt tuyết Alpine nam tại Thế vận hội mùa Đông Milan Cortina 2026. Giới chức và các nhà khoa học Italy cho biết đây là một trong những bộ sưu tập dấu chân khủng long cổ và quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo các chuyên gia, các dấu chân có niên đại khoảng 210 triệu năm, thuộc kỷ Trias - giai đoạn rất sớm trong lịch sử tiến hóa của khủng long. Tổng số dấu chân được ước tính lên tới 20.000, trải dài trên khu vực khoảng 5 km, tại một vùng gần biên giới Thụy Sĩ, vốn từng là khu vực ven biển thời tiền sử và trước đây chưa từng ghi nhận dấu tích khủng long.

Ông Cristiano Dal Sasso, nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Milan, cho biết các dấu chân nhiều khả năng thuộc về những loài khủng long ăn cỏ, cổ dài, đi bằng 2 chân sau, có chiều dài lên tới 10 m và nặng khoảng 4 tấn, tương tự loài Plateosaurus. Một số dấu chân rộng tới 40 cm, vẫn còn nhìn rõ vết móng.

Phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long gần địa điểm tổ chức Olympic 2026 ở Italy- Ảnh 1.

Các chuyên gia bất ngờ trước số lượng lớn dấu chân khủng long tại khu vực ven biển cổ đại ở Stelvio (Ảnh: Elio Della Ferrera/Arch. PaleoStelvio)

Việc sắp xếp các dấu chân cho thấy những con khủng long này di chuyển theo bầy đàn và đôi khi dừng lại theo các vòng tròn, có thể là biện pháp tự vệ. Các vết tích cũng cho thấy chúng di chuyển với tốc độ chậm, đều và không có dấu hiệu chạy.

Người phát hiện là ông Elio Della Ferrera, khi đang chụp ảnh hươu và kền kền tại khu vực công viên. Trong quá trình tác nghiệp, ống kính của ông hướng vào một vách đá dựng đứng ở độ cao khoảng 600 m so với con đường gần nhất. Khu vực này nằm ở độ cao từ 2.400 - 2.800 m so với mực nước biển, trên một vách đá quay về phía Bắc, thường xuyên bị che bóng, khiến các dấu chân dù lộ thiên nhưng rất khó nhận ra nếu không có thiết bị quan sát hiện đại.

Ông Della Ferrera cho biết điều khiến ông bất ngờ nhất không chỉ là việc phát hiện dấu chân khủng long mà là số lượng khổng lồ của chúng, với hàng chục nghìn dấu chân còn được bảo tồn ở các mức độ khác nhau.

Khu vực phát hiện các dấu chân nằm cách lối vào công viên và thị trấn Bormio khoảng 2 km. Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, đánh giá đây là một “món quà dành cho Olympic”, dù địa điểm quá xa và khó tiếp cận vào mùa Đông, và hiện chưa có kế hoạch mở cửa cho công chúng tham quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.