Bệnh nhân Đ.T.V. (20 tuổi, Hưng Yên) từng phẫu thuật chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông. Hai tháng sau, vết mổ vùng thái dương trái xuất hiện chảy dịch vàng. Thăm khám cho thấy có lỗ rò kèm tiêu xương, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết mổ nhưng điều trị 7 ngày không cải thiện nên được chuyển tuyến.
Khi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân sốt trên 38,5 độ C và được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue, đồng thời nhiễm trùng vết mổ vẫn tiến triển. Đáng chú ý, khám đánh giá toàn trạng ghi nhận khối bất thường lớn vùng hạ vị. Chụp cắt lớp cho thấy khối u kích thước 110x163x244 mm, bờ không đều, bên trong có vôi hóa và dịch ổ bụng.
Sau khi kiểm soát nhiễm trùng và sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học để phẫu thuật. Ngay khi mở bụng, ekip ghi nhận khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần toàn bộ ổ bụng dưới, chèn ép tử cung. Do tổn thương lan rộng, bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ tử cung, hai buồng trứng, vòi trứng và mạc nối lớn. Khối u nặng khoảng 2,9 kg, kích thước 30x24 cm.
Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, ung thư buồng trứng nguy hiểm vì triệu chứng giai đoạn đầu mơ hồ, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh phụ khoa khác. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi u đã lớn, gây chèn ép và phải phẫu thuật rộng, ảnh hưởng khả năng sinh sản.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không bỏ qua các dấu hiệu bất thường như đầy bụng, đau âm ỉ vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt hoặc sờ thấy khối vùng hạ vị. Việc tầm soát hàng năm bằng siêu âm và khám phụ khoa giúp phát hiện sớm bất thường, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.