(Ảnh: AP)
Tổ hợp này được mô tả như một "thành phố lừa đảo" với quy mô đặc biệt lớn và tổ chức tinh vi. Theo điều tra, "thành phố lừa đảo" tại biên giới Thái Lan - Campuchia này gồm hơn 160 tòa nhà, chia thành 7 phân khu. Đáng chú ý, khu E được xác định là trung tâm thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân tại Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Việt Nam, với lịch làm việc theo múi giờ phương Tây.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu hướng dẫn lừa đảo đa ngôn ngữ và phát hiện 12 phòng giam ngầm có thiết bị tra tấn. Ngoài ra, khu vực còn có bệnh viện, sòng bạc và cơ sở giải trí phục vụ hoạt động tội phạm.

(Ảnh: AP)
Khu phức hợp này hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thái Lan sau các vụ đụng độ biên giới vào cuối năm 2025.
Sau khi được Hạ viện và Thượng viện Campuchia thông qua, Quyền Quốc trưởng Samdech Hun Sen đã ký sắc lệnh hoàng gia, chính thức ban hành luật chống lừa đảo trực tuyến. Theo luật này, các đối tượng cầm đầu có thể đối mặt với án tù từ 15 đến 30 năm hoặc chung thân nếu gây hậu quả chết người. Những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo bị phạt từ 5 năm đến 10 năm tù, kèm mức phạt lên tới 1 tỷ Riel (tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng).

(Ảnh: AP)
Mức án sẽ tăng lên tới 20 năm tù và 2 tỷ Riel (tương đương khoảng 13,2 tỷ đồng) nếu hành vi có liên quan đến bạo lực, tra tấn, buôn người hoặc cưỡng bức lao động. Các đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo sẽ bị phạt từ 2 năm đến 5 năm tù, cùng mức phạt tài chính lên đến 500 triệu Riel (khoảng 3,3 tỷ đồng).
Việc ban hành luật chống lừa đảo trực tuyến được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo đảm trật tự xã hội và củng cố hình ảnh quốc tế của Campuchia.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.