Chỉ sau thời gian mở rộng phạm vi tìm kiếm, tổng số hài cốt được phát hiện tại khu vực này đã tăng lên hơn 350.
Tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng, nhiều vị trí phát hiện hài cốt được đánh dấu bằng cờ đỏ.
Các tổ công tác chia thành từng nhóm, vừa khai quật, vừa ghi nhận hiện trạng và cất bốc các phần hài cốt để phục vụ công tác quy tập.

Từng di vật được đào lên là manh mối để xác định danh tính, đơn vị và hoàn cảnh hy sinh của các liệt sĩ.
Ngay sau khi mở rộng khu vực tìm kiếm mới đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ. Từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng, sau đó cán bộ, chiến sĩ sử dụng bay, chổi nhỏ để kiểm tra từng dấu tích, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mỗi di vật phát hiện đều lập tức được bảo vệ, che chắn kỹ lưỡng.
Trung tá Lê Ngọc Hà (Đội trưởng Đội K74, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Khó khăn lớn nhất là các bộ hài cốt liệt sĩ chồng lấn lên nhau nên cán bộ chiến sĩ phải bóc tách cẩn trọng, tỉ mỉ để lấy ra những bộ hài cốt còn nguyên vẹn, không được lẫn lộn với nhau. Di vật đi kèm liệt sĩ không được bỏ sót lại".
Theo lực lượng tìm kiếm, từng di vật được đào lên là manh mối để xác định danh tính, đơn vị và hoàn cảnh hy sinh của các liệt sĩ. Mỗi dấu tích được tìm thấy cũng mở thêm hy vọng đưa các Liệt sĩ trở về với gia đình, sau nhiều thập kỷ nằm lại dưới lòng đất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.