Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bé gái 3 tháng tuổi với các sẩn hồng ban kèm bong tróc da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân kéo dài khoảng một tuần.
Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận mẹ của trẻ được chẩn đoán giang mai vào tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ và đã điều trị bằng thuốc không rõ loại.
Dựa trên biểu hiện ngoài da và tiền sử của mẹ, các bác sĩ nghĩ đến giang mai bẩm sinh. Kết quả xét nghiệm máu của trẻ dương tính với giang mai, kết hợp với các tổn thương da phù hợp với bệnh.
Do giang mai bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắt, tai, xương và nhiều cơ quan khác, trẻ được đánh giá toàn diện và điều trị bằng penicillin. Sau 10 ngày, các tổn thương da cải thiện rõ. Tại thời điểm đánh giá, trẻ chưa ghi nhận viêm màng não, tổn thương mắt hoặc thính giác. Bé được xuất viện và tiếp tục theo dõi định kỳ.
Theo ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã điều trị 15 trẻ mắc giang mai bẩm sinh bằng penicillin. Tất cả các trường hợp đều có mẹ mắc giang mai trong thai kỳ; trong đó 5 trẻ có viêm màng não. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có di chứng thần kinh, thị lực hoặc thính lực tại thời điểm theo dõi.
Giang mai bẩm sinh xảy ra khi trẻ bị lây truyền xoắn khuẩn giang mai từ mẹ trong thai kỳ. Bệnh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện và điều trị.
Việc phát hiện và điều trị giang mai ở phụ nữ mang thai có vai trò quan trọng trong phòng ngừa lây truyền cho thai nhi. Phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ, thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn và tuân thủ điều trị khi được chẩn đoán mắc bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.