Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Người bệnh đến khám và được chỉ định phẫu thuật điều trị vô sinh. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện khối u ở cả hai buồng trứng kèm polyp buồng tử cung. Nhận thấy khối u có nhiều đặc điểm nghi ngờ, ekip đã tiến hành bóc tách và gửi làm giải phẫu bệnh.
Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư buồng trứng. Theo các bác sĩ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi khối u chưa có dấu hiệu xâm lấn, giúp mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, đồng thời tăng khả năng bảo tồn chức năng sinh sản.
Các chuyên gia cho biết ung thư buồng trứng thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu ít có triệu chứng rõ rệt. Một số dấu hiệu như tức nặng vùng bụng dưới, chướng bụng hoặc rối loạn kinh nguyệt thường không đặc hiệu, khiến nhiều phụ nữ trẻ chủ quan hoặc nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.
Để phát hiện sớm bệnh lý phụ khoa, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên siêu âm và khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần, không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Khi có các dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt kéo dài, đau bụng dưới, ra máu bất thường ngoài chu kỳ hoặc chướng bụng không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Bên cạnh đó, khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng là bước chuẩn bị cần thiết, giúp phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao hiệu quả điều trị nếu không may mắc bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.