Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai vừa phát hiện một trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm ở bệnh nhân nữ 60 tuổi, dù người bệnh hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.
Cụ thể, bệnh nhân có lối sống lành mạnh, không đau, không sờ thấy khối u và không có tiền sử gia đình mắc ung thư. Việc đi khám chỉ mang tính kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, qua siêu âm và chụp X-quang tuyến vú, các bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ngờ (BIRADS 4). Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn sớm.
Các chuyên gia cho biết, ung thư vú ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi có thể trên 90%, đồng thời giúp bảo tồn tuyến vú và giảm can thiệp xâm lấn.
Tại các cơ sở chuyên khoa, việc kết hợp thăm khám lâm sàng với các phương pháp chẩn đoán hiện đại như chụp X-quang tuyến vú và siêu âm giúp phát hiện sớm các tổn thương nhỏ mà người bệnh không thể tự nhận biết.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên tầm soát định kỳ. Không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, bởi với ung thư, phát hiện sớm chính là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị và cơ hội sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.