Phát hiện, xử lý vật nghi là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh

VTV.vn - Trong lúc tuần tra địa bàn, Công an xã Tân Minh (Lâm Đồng) phát hiện vật thể nghi là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh và đã kịp thời khoanh vùng, chờ xử lý.

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các loại bom, mìn, đạn pháo và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Đây là những vật thể đặc biệt nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu bị tác động bởi lực va chạm, nhiệt độ hoặc các tác động cơ học khác, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân. Mới đây, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã Tân Minh đã phát hiện một vật thể bằng kim loại có hình dạng giống đầu đạn pháo nằm lộ thiên tại khu vực đất trồng cây của người dân thuộc Thôn 4, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.

Qua quan sát ban đầu, vật thể đã bị hoen gỉ theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên hình dạng đặc trưng của một đầu đạn quân sự. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tiến hành khoanh vùng khu vực, cắm biển cảnh báo, không cho người dân tiếp cận hiện trường; đồng thời báo cáo cấp trên và phối hợp với cơ quan Quân sự có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Việc phát hiện vật nghi là đạn pháo một lần nữa cho thấy nguy cơ từ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn hiện hữu. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi người dân vô tình đào bới, thu gom phế liệu hoặc tự ý di chuyển các vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phát hiện, xử lý vật nghi là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ phát hiện vật nghi đầu đạn pháo

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn:

Không tự ý tiếp xúc, di chuyển, đào bới hoặc tác động vào các vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo, lựu đạn hoặc vật liệu nổ.

Khi phát hiện vật thể có hình dạng bất thường bằng kim loại, đặc biệt là các vật có hình trụ, hình cầu hoặc giống đầu đạn quân sự, cần giữ nguyên hiện trạng.

Chủ động cảnh báo cho những người xung quanh, không để trẻ em lại gần khu vực phát hiện vật nghi là vật nổ.

Nhanh chóng thông báo cho Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã hoặc chính quyền địa phương để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tuyệt đối không thu gom, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các hộ dân, chủ rừng, chủ trang trại, người lao động thường xuyên làm việc tại các khu vực đất rừng, đất sản xuất lâu năm cần đặc biệt lưu ý. Trong quá trình phát dọn thực bì, đào hố trồng cây, san gạt mặt bằng hoặc khai thác, sử dụng, canh tác đất, nếu phát hiện vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo thì phải dừng ngay hoạt động và báo cho cơ quan chức năng.

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là trách nhiệm của toàn xã hội.

Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân khi phát hiện các trường hợp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an xã để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.