Phát huy truyền thống 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

VTV.vn - Hướng tới 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, các tổ chức, địa phương trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa.

Khen thưởng và trao thưởng cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.

Khen thưởng và trao thưởng cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô tại Tây Hồ

Sáng 6/10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026). Đây là dịp quan trọng nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Lực lượng vũ trang (LLVT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Sự kiện có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ; đồng chí Lê Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Hội nghị cũng đón tiếp đông đủ các đồng chí nguyên lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ xúc động ôn lại chặng đường 80 năm oanh liệt của LLVT Thủ đô. Từ các tổ chức vũ trang tiền thân như "Đoàn thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu", "Đội danh dự Việt Minh", "Tự vệ chiến đấu cứu quốc", LLVT Thủ đô đã làm nòng cốt cùng nhân dân Hà Nội vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đặc biệt, ngày 19/12/1946, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội đã kiên cường chiến đấu 60 ngày đêm "mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến lũy", giam chân địch trong thành phố và bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não rút lên chiến khu. Trong kháng chiến chống Mỹ, chiến thắng 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972, quân dân Hà Nội đã bắn rơi 32 máy bay (trong đó có 25 chiếc B52), lập nên kỳ tích rực rỡ của thế kỷ XX.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã 3 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND, 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh cho LLVT Thủ đô. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, LLVT Thủ đô tiếp tục vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ 2.

Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới đặt ra ngày càng cao, Lãnh đạo UBND phường Tây Hồ đề nghị LLVT địa phương không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Lãnh đạo phường nhấn mạnh, trọng tâm là giữ vững an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ; quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) để gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng; đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên nhằm "xây dựng phường Tây Hồ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, văn hóa lớn của Thủ đô";....

Kế thừa truyền thống cách mạng, những năm qua, LLVT phường Tây Hồ luôn hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. LLVT phường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại, làm nòng cốt trong cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai, huấn luyện diễn tập và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Đại úy Trần Trọng Nghĩa, Trợ lý Tác huấn Ban CHQS phường Tây Hồ.

Thay mặt thế hệ trẻ LLVT địa phương, Đại úy Trần Trọng Nghĩa, Trợ lý Tác huấn Ban CHQS phường Tây Hồ, bày tỏ niềm tự hào và tuyên thệ: "Chúng tôi xin hứa tiếp thu triệt để và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung định hướng nhiệm vụ của cấp trên; phát huy cao độ truyền thống 80 năm vẻ vang của LLVT Thủ đô và quê hương Tây Hồ anh hùng; đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao."

Quang cảnh sự kiện.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Lễ kỷ niệm khép lại trong niềm tự hào và quyết tâm củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng phường Tây Hồ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, văn hóa lớn của Thủ đô.

Phường Thanh Xuân giáo dục truyền thống qua câu chuyện người lính  

Chiều 5/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Xuân tổ chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống với chủ đề "80 năm - Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Chương trình góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tặng hoa các đại biểu tham gia chương trình toạ đàm

Dự tọa đàm có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân; Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Về phía phường Thanh Xuân có đồng chí Vương Thị Vân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Trung tá Lê Thái Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; đồng chí Nguyễn Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính cùng cán bộ, chiến sĩ và học sinh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô, gắn với truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Những dấu mốc lịch sử, tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được nhắc lại, trong đó có chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972.

Điểm nhấn của tọa đàm là phần giao lưu với Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân. Qua những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu, các trận đánh trên bầu trời Hà Nội và ký ức bắn rơi máy bay B-52 trong 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không", cán bộ, chiến sĩ và học sinh có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trung tướng Phạm Tuân cũng chia sẻ hành trình từ người lính trẻ đến khi trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, gửi gắm thông điệp về ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục những đỉnh cao.

Đại diện tuổi trẻ phường Thanh Xuân, em Nguyễn Tường Linh, học sinh Trường THPT Nhân Chính bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Từ những câu chuyện được chia sẻ, thế hệ trẻ càng ý thức rõ trách nhiệm trân trọng hòa bình, nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học - công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thông điệp "Hào khí Thủ đô - Khát vọng tuổi trẻ - Vững bước tương lai" cũng được gửi gắm tại chương trình.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Vương Thị Vân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường trân trọng cảm ơn Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện và ký ức với cán bộ, chiến sĩ, thế hệ trẻ địa phương. Đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang phường tiếp tục phát huy truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phường Thanh Xuân tiếp tục quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Chương trình khép lại với hoạt động tri ân Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.