Để những kỳ vọng lớn lao cử tri đặt ra cho Quốc hội khóa mới thực sự trở thành hiện thực, bước đầu tiên quan trọng nhất là giúp mỗi cử tri, dù ở bất cứ đâu, vùng sâu vùng xa hay vùng đồng bào dân tộc, đều thấu hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình qua từng lá phiếu.
Tại các phum sóc (các đơn vị cư trú và tổ chức xã hội) vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hành trình đưa "Ngày hội non sông" đến với đồng bào Khmer đang được lan tỏa sâu rộng, thực chất thông qua những người có uy tín. Họ không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là cầu nối quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân để lựa chọn những đại diện xứng đáng nhất.
Một buổi sinh hoạt về công tác bầu cử được lãnh đạo ấp Ô Rồm (xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức với sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng. Tại đây, các thành viên cùng trao đổi, bàn bạc những giải pháp tuyên truyền hiệu quả, nhằm đưa thông tin về ứng cử viên, thời gian, quy trình bầu cử đến với bà con trong phum sóc một cách dễ hiểu và thuận lợi nhất.

Vai trò của người có uy tín đang góp phần lan tỏa thông tin về bầu cử đến từng gia đình, từng cử tri.
Ông Thạch Ái (xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Chọn lựa làm sao cho đúng đối tượng, mình phải xem xét ai có khả năng lãnh đạo được".
Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 156 ngôi chùa Nam tông Khmer. Thời gian qua, vào các ngày rằm, 30 hằng tháng, các vị trụ trì thường lồng ghép nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, giúp Phật tử hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.
Đối với các vị À cha, người có uy tín trong cộng đồng, ngoài việc tiếp thu thông tin tại chùa, họ còn trực tiếp đến từng xóm ấp, gặp gỡ bà con để chia sẻ, giải thích những quy định liên quan đến bầu cử.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Để bà con hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong "Ngày hội non sông", các địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, pano trực quan, đến các buổi sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo.
Ông Trương Thanh Đệ (Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các điểm chùa, thông qua các sư cả, thông qua các cuộc họp để tuyên truyền trong Phật tử, từ nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc".
Từ những buổi sinh hoạt ở phum sóc, đến các hoạt động tại chùa, vai trò của người có uy tín đang góp phần lan tỏa thông tin về bầu cử đến từng gia đình, từng cử tri.
Mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử tới đây chính là sự khẳng định quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi cử tri đối với vận hội của dân tộc trong giai đoạn mới. Đó cũng là tiền đề quan trọng nhất để xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới hành động, đổi mới và thực chất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.