Trong định hướng chiến lược mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Giai đoạn tới, cần tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, mang tính đột phá, đặc biệt là giao thông trục quốc gia, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số.
Bước vào Đại hội XIV của Đảng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là nền tảng mở rộng không gian phát triển, tạo động lực lan tỏa, đưa đất nước vững vàng bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.
Nỗ lực và quyết tâm, cả hệ thống chính vào cuộc, chỉ sau 5 năm của nhiệm kỳ 2021-2025, cả nước đã hoàn thành thêm 2.182km đường cao tốc. Một hệ thống đường bộ cao tốc quốc gia lên 3.345km tuyến chính cao tốc đã thông suốt. Một liên kết hiện đại đã được vận hành từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhiều cơ hội phát triển mới đang mở ra cho nhiều địa phương.
Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên thông, đồng bộ đã trở thành nền tảng để hình thành các cực phát triển mới cho đất nước. Kết thúc năm 2025, tăng trưởng đã đạt 8,02%. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.
Đánh giá kết quả thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV nhấn mạnh: Nhiều công trình hạ tầng quan trọng quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước và mở ra không gian phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Ngay trong năm 2026 phải tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ, trong đó tập trung đầu tư, xây dựng các trục giao thông đường bộ cao tốc quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế; phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030.
Tại Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vẫn tiếp tục khẳng định: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược. Đây là những động lực chiến lược góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, vận hội mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.