Theo người bệnh, khối u tử cung đã được phát hiện từ khoảng 2 năm trước nhưng kích thước còn nhỏ nên chưa can thiệp. Gần đây, người bệnh thấy bụng to bất thường, căng tức vùng hạ vị, cảm giác nặng bụng, đi lại khó khăn và mệt mỏi kéo dài nên đến bệnh viện thăm khám.
Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ phát hiện khối u tử cung có kích thước rất lớn, khoảng 20 x 12cm, chiếm gần toàn bộ vùng ổ bụng dưới.
Theo các bác sĩ, khối u đã gây chèn ép bàng quang và ruột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được can thiệp kịp thời.
Sau hội chẩn chuyên môn, ekip Khoa Phụ sản quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đây là ca mổ phức tạp do khối u kích thước lớn, tăng sinh nhiều mạch máu, nguy cơ mất máu cao và khó khăn trong quá trình bóc tách.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u tử cung khổng lồ nặng khoảng 5kg ra khỏi cơ thể người bệnh, đồng thời kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, bảo đảm an toàn trong suốt ca mổ.
Khối u được cắt bỏ kèm cắt bán phần tử cung và hai vòi trứng. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt và đã được xuất viện. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học cho thấy đây là khối u lành tính.
Theo các bác sĩ, u tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, tuy nhiên nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể phát triển lớn, gây chèn ép các cơ quan lân cận và làm tăng nguy cơ biến chứng trong điều trị.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến 1 năm/lần để phát hiện sớm các bệnh lý, đặc biệt là u tử cung. Khi có các dấu hiệu như bụng to nhanh, đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, tiểu khó hoặc táo bón kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.