Phê duyệt quy hoạch chung TP. Đà Nẵng
Mục tiêu đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống và có sức hấp dẫn quốc tế. Quy hoạch xác lập mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp theo cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang". Trong đó, ba cực phát triển gồm: cực phía Bắc (đô thị Đà Nẵng hiện hữu mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển) tập trung dịch vụ, tài chính, du lịch và công nghệ cao. Cực phía Nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành) tập trung công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo. Cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn) phát triển đô thị mới, du lịch, thương mại. Đáng chú ý, không gian đô thị thành phố sẽ được mở rộng qua các hoạt động lấn biển với quy mô khoảng 2.050 ha tại khu vực vịnh Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu và phía Nam bán đảo Sơn Trà nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới.
Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm, chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, hình thành khung hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án động lực về thương mại tự do, trung tâm tài chính và đô thị lấn biển khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.
Giai đoạn 2030-2040, thành phố hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển theo mô hình đa cực, gồm cực phía Bắc - khu vực trung tâm Đà Nẵng, cực liên kết Nam Hội An và cực phía Nam Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành. Đồng thời, thành phố phát triển các đô thị phía Tây, khu vực nông thôn và miền núi theo hướng cân bằng, bền vững. Mạng lưới đô thị được phát triển gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn và các khu vực TOD; hình thành hệ thống hạ tầng xanh chiến lược, hành lang sinh thái, vùng đệm sinh thái, không gian ngập lũ, quảng trường biển và không gian công cộng ven biển. Không gian biển được phát huy như một động lực tăng trưởng, gắn với các hành lang Đông - Tây kết nối vùng công nghiệp, dịch vụ, đô thị ven biển với khu vực nông, lâm nghiệp phía Tây.
Giai đoạn 2040-2050, thành phố tiếp tục hoàn thiện cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; tăng cường liên kết giữa các cực phát triển và mạng lưới đô thị. Các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp, công nghiệp văn hóa và logistics được phát triển đồng bộ với hạ tầng y tế, giáo dục, du lịch - dịch vụ, giao thông công cộng, hạ tầng số, hạ tầng xanh và các không gian bảo tồn, di sản.
Sau năm 2050, thành phố tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên, di sản và cảnh quan, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và kết nối toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.