Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng người dân đổ rác thải, phế thải và xà bần ngang nhiên, tùy tiện trên nhiều tuyến đường quanh đảo đang gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển du lịch.
Ghi nhận tại tuyến đường kè chạy dọc thôn Đồng Hộ, phế thải, xà bần đổ tràn lan ra cả mặt đường kéo dài hàng trăm mét. Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để.
Anh Trần Văn Phước, thôn Đồng Hộ, cho biết: "Bẩn quá, thấy ô nhiễm rồi dễ tai nạn. Nhìn cái đường mà đổ ra vầy thấy nó kỳ lắm".
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện quanh khu vực đường dẫn đến điểm du lịch cổng Tò Vò, thôn Tây An Vĩnh. Dù chính quyền địa phương đã nghiêm cấm việc đổ phế thải, xà bần tại đây, nhưng nhiều người vẫn coi đây là điểm đổ thải. Anh Đặng Văn Thi, thôn Tây An Vĩnh, phản ánh: "Làm nhà rồi làm thứ gì là chở xe ba gác ra đây đổ tự nhiên thôi. Số lượng lớn thì đổ ra đây nhiều".


Hiện đặc khu Lý Sơn chỉ có một điểm được chọn làm nơi đổ phế thải, xà bần tạm thời tại thôn Đồng Hộ. Tuy nhiên, đường dẫn vào chưa được đầu tư bài bản, dẫn tới việc các xe vận chuyển thường lén lút đổ dọc các tuyến đường giao thông.
Ông Huỳnh Công Trí, Phó Trưởng Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn, cho biết: "Sắp tới, phòng sẽ tham mưu cho UBND đặc khu gắn và trích xuất camera, phối hợp với công an đặc khu để xử lý nghiêm minh những trường hợp đổ ra ngoài đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới khách du lịch trên địa bàn".


Lý Sơn đang phát triển mạnh về du lịch, từng bước trở thành trung tâm du lịch biển, đảo theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc tồn tại tình trạng đổ phế thải, xà bần tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của Lý Sơn trong mắt du khách.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.