Tên lửa Soyuz-2.1 mang tàu Soyuz MS-28 rời bệ phóng tại Baikonur, Kazakhstan ngày 27/11/2025 (Ảnh: AP)
Một phi hành đoàn Mỹ - Nga gồm 3 thành viên đã bắt đầu sứ mệnh khoảng 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sau khi được phóng lên bằng tàu vũ trụ Soyuz vào chiều 27/11 tại Baikonur, Kazakhstan. Tàu Soyuz MS-28 rời bệ phóng lúc 14h27 và đi vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch.
Trên khoang có phi hành gia NASA Chris Williams cùng hai đồng đội người Nga, Sergei Mikaev và Sergei Kud-Sverchkov. Tàu đã ghép nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế lúc 17h34 cùng ngày.
NASA cho biết Williams, một nhà vật lý, và Mikaev, một phi công quân sự, đều thực hiện chuyến bay vũ trụ đầu tiên. Kud-Sverchkov hiện có chuyến bay thứ hai. Trong thời gian lưu trú trên quỹ đạo, Williams sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học và thử nghiệm công nghệ nhằm phục vụ khám phá không gian và mang lại lợi ích cho cuộc sống trên Trái Đất.

Phi hành gia Chris Williams và hai đồng nghiệp Nga Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev chụp ảnh sau khi tàu Soyuz MS-28 ghép nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 27/11/2025 (Ảnh: AP)
Trên trạm hiện đã có các phi hành gia NASA Mike Fincke, Zena Cardman và Jonny Kim, phi hành gia Kimiya Yui của Japan Aerospace Exploration Agency và các nhà du hành Nga là Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky và Oleg Platonov.
Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết phi hành đoàn "có sức khỏe tốt" sau chuyến bay. Tuy nhiên, tại Baikonur, một cuộc kiểm tra định kỳ sau khi phóng đã phát hiện "hư hại ở một số bộ phận của bệ phóng". Roscosmos khẳng định đã có đủ linh kiện thay thế và việc khắc phục sẽ được tiến hành trong thời gian ngắn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.