Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos phát biểu tại lễ bàn giao chức Chủ tịch ASEAN ở Kuala Lumpur, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Malaysia ngày 28/10 đã bàn giao chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho Philippines, với tranh chấp Biển Đông được dự báo sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tới.
Tại lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã trao búa tượng trưng cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Ông Anwar cho biết: “Vào ngày đầu tiên của năm 2026, ASEAN sẽ mở ra một chương mới”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trao búa tượng trưng cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại lễ bàn giao chức Chủ tịch ASEAN ở Kuala Lumpur, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Tình hình giữa Trung Quốc và Philippines gần đây căng thẳng với nhiều vụ va chạm trên biển. ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) nhằm điều chỉnh hành vi ở khu vực tranh chấp, hướng tới đạt được thỏa thuận vào năm tới.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Marcos cho rằng hợp tác và đối thoại thực chất có thể mang lại kết quả tích cực, nhất là về Biển Đông. Giới phân tích nhận định Philippines sẽ thúc đẩy hợp tác hàng hải, khí tượng và bảo đảm quyền tiếp cận ngư trường.
Ngoài Biển Đông, Philippines còn đảm nhiệm vai trò dẫn dắt ASEAN xử lý khủng hoảng Myanmar, nơi vẫn bất ổn kể từ cuộc đảo chính năm 2021. ASEAN được cho là sẽ không cử quan sát viên cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 28/12.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.