Philippines đẩy nhanh ứng dụng công nghệ điện Mặt Trời

VTV.vn - Nhu cầu điện Mặt Trời tăng mạnh đưa Philippines trở thành thị trường nhập khẩu tấm pin lớn nhất của Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Trước áp lực giá điện, ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp Philippines lựa chọn công nghệ điện Mặt Trời để cắt giảm chi phí.

Trước áp lực giá điện, ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp Philippines lựa chọn công nghệ điện Mặt Trời để cắt giảm chi phí.

Giá điện tăng cao đang khiến ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp Philippines chuyển sang sử dụng điện Mặt Trời để tiết kiệm chi phí.

Philippines lần đầu tiên trở thành thị trường nhập khẩu tấm pin năng lượng Mặt Trời lớn nhất của Trung Quốc, với kim ngạch nhập khẩu hơn 500 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Theo Wood Mackenzie, giá điện tại Philippines đã tăng ít nhất 14% trong năm nay, trong khi đây cũng là quốc gia có giá điện sinh hoạt cao nhất Đông Nam Á. Trước áp lực chi phí, Chính phủ Philippines triển khai các gói vay ưu đãi cho hộ gia đình và đẩy nhanh các dự án năng lượng tái tạo.

Theo Trade Data Monitor, xuất khẩu tấm pin Mặt Trời của Trung Quốc sang Philippines đã tăng hơn gấp đôi trong 5 tháng đầu năm. Nhu cầu tăng mạnh không chỉ giúp người dân giảm hóa đơn tiền điện mà còn mở thêm đầu ra cho ngành sản xuất pin Mặt Trời của Trung Quốc.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, cơ quan hoạch định chính sách nước này đã đề xuất yêu cầu các hệ thống và linh kiện điện mặt trời phải được cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chứng nhận, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm.

Tuy nhiên, không giống như Mỹ và một số khu vực ở châu Âu đã áp thuế đối với các tấm pin và mođun năng lượng mặt trời của Trung Quốc để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, Philippines hầu như không có dấu hiệu theo đuổi các rào cản thương mại rộng hơn.

Phần lớn là vì cả hai bên đều được hưởng lợi từ sự bùng nổ hiện tại. Philippines sẽ tiếp cận được công nghệ năng lượng tái tạo giá rẻ và dễ triển khai, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc có thể khai thác thị trường xuất khẩu đang phát triển nhanh chóng.

"Philippines có rất nhiều thứ để đạt được bằng cách áp dụng năng lượng mặt trời: giảm áp lực tăng giá điện bán lẻ, giảm nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ, và nhìn chung điện năng rẻ hơn cho người tiêu dùng", nhà phân tích điện kỳ cựu Dave Jones tại viện nghiên cứu năng lượng Ember cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.