Theo Tổng thống Marcos, Ủy ban Độc lập về Hạ tầng đã nộp hồ sơ khởi tố hình sự và hành chính đối với 37 cá nhân, bao gồm các nghị sĩ, doanh nhân và quan chức cấp cao, với các tội danh tham nhũng, biển thủ và gian lận tài liệu. Ngoài ra, 86 Giám đốc công ty xây dựng và 9 quan chức khác cũng bị cáo buộc trốn thuế gần 9 tỷ Peso, khoảng 152 triệu USD.
Hội đồng Chống rửa tiền của chính phủ đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản và xe sang, với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ Peso, tương đương 107 triệu USD.

Nhà dân bị ngập tại thành phố Ilagan, tỉnh Isabela, miền Bắc Philippines, ngày 11/11/2025, sau siêu bão Fung-wong (Ảnh: AP)
Tổng thống Marcos khẳng định các vụ việc nhằm đưa người có tội vào tù và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Ông cũng cho biết nhà tù mới tại thành phố Quezon đã sẵn sàng tiếp nhận tới 800 bị can tham nhũng, bảo đảm không có chế độ ưu tiên cho các chính trị gia cấp cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.