Ảnh minh họa.
Châu Á hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam với thị phần chiếm tới gần 50%. Ví dụ với mặt hàng gạo, trong tháng 3 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, với hơn nửa triệu tấn gạo được vận chuyển qua các cảng, chủ yếu sang Philippines và Malaysia.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 3, có 77 tàu hàng rời các cảng TP Hồ Chí Minh và Mỹ Thới, vận chuyển hơn 512 nghìn tấn gạo xuất khẩu. Philippines và Malaysia tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất.
Nguồn cung trong nước hiện được đảm bảo khi Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch hơn 906 nghìn ha lúa đông xuân, sản lượng ước đạt gần 6,8 triệu tấn.
Nhờ nguồn nhập khẩu dồi dào từ Việt Nam và Ấn Độ, nguồn cung gạo của Philippines năm nay sẽ được đảm bảo ổn định, theo Bộ Nông nghiệp nước này. Ngoài ra, Phillipines cho biết đã sẵn sàng các kịch bản can thiệp để bảo vệ an ninh lương thực.
Manila cũng đã kích hoạt gói hỗ trợ 10 tỷ Peso (khoảng 167 triệu USD) cho nông dân và dự kiến bổ sung thêm khoảng 20 tỷ Peso để bình ổn giá phân bón và các chi phí đầu vào nông nghiệp khác. Nước này cũng duy trì chương trình cung cấp gạo giá rẻ 20 Peso/kg nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trước áp lực chi phí sinh hoạt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.