Ảnh: TIFF
Chỉ sau vài ngày phát hành trực tuyến, tác phẩm nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim nội địa ăn khách nhất tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy cách khán giả ngày nay đang thay đổi thói quen thưởng thức điện ảnh, khi nền tảng OTT ngày càng trở thành nơi giúp nhiều tác phẩm tìm lại giá trị.
Dàn sao nổi tiếng nhưng thất bại bất ngờ ở phòng vé
Project Y là phim tâm lý tội phạm xoay quanh Mi Sun và Do Kyung - hai người phụ nữ trẻ đứng trước những lựa chọn sinh tử giữa một thành phố hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy. Khi cuộc sống bị đẩy đến bờ vực, cả hai bị cuốn vào một phi vụ trộm tiền và vàng thỏi bất hợp pháp, từ đó mở ra chuỗi bi kịch và xung đột nội tâm dữ dội.
Bộ phim có sự góp mặt của hai gương mặt nổi bật là Han So Hee và Jeon Jong Seo. Ngay từ khi công bố dự án, màn kết hợp của hai nữ diễn viên đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt khi đây là một trong số ít tác phẩm lấy hai nhân vật nữ làm trung tâm và khai thác mối quan hệ bạn bè phức tạp.

Sự góp mặt của Han So Hee và Jeon Jong Seo đã gây chú ý lớn từ khi công bố dự án (Ảnh: TIFF)
Đạo diễn Lee Hwan, người từng được biết đến qua các tác phẩm độc lập như Young Adult Matters và Park Hwa Young, cho biết ông đã hình dung Han So Hee và Jeon Jong Seo cho hai vai chính ngay từ giai đoạn viết kịch bản. Theo ông, đây là hai lựa chọn không thể thay thế.
Dù sở hữu dàn diễn viên chất lượng cùng ý tưởng táo bạo, bộ phim lại không đạt được kỳ vọng doanh thu khi ra rạp. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tổng lượng khán giả của phim chỉ dừng ở mức hơn 140.000 lượt xem - con số khá khiêm tốn đối với một phim thương mại có ngôi sao lớn tham gia.
Project Y từng ra mắt ở vị trí thứ 2 trong ngày đầu công chiếu nhưng nhanh chóng mất đà. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ phong cách kể chuyện khá đặc thù của đạo diễn. Dù mang màu sắc hình sự, phim lại thiên nhiều về bầu không khí và tâm lý nhân vật, hơn là những tình tiết kịch tính dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Tương tác của 2 diễn viên cũng là điểm nhấn của bộ phim (Ảnh: TIFF)
Cú hích từ thói quen xem phim mới
Chỉ 2 ngày sau khi chính thức phát hành trên Netflix, Project Y đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng "Top 10 phim ăn khách nhất Hàn Quốc" của nền tảng này. Đây được xem là màn trở lại đầy bất ngờ với một tác phẩm từng thất bại ngoài phòng vé. Thành tích này cũng cho thấy một bước chuyển dịch lớn trong thói quen xem phim hiện nay. Với nền tảng trực tuyến, khán giả dễ dàng tiếp cận tác phẩm hơn mà không cần cân nhắc nhiều về thời gian hay chi phí. Những bộ phim có tiết tấu chậm, thiên về chiều sâu tâm lý như Project Y cũng dễ được cảm nhận trọn vẹn hơn khi xem tại nhà.

Project Y bị nhận xét là có cốt chuyện dễ đoán (Ảnh: TIFF)
Điểm mạnh lớn nhất của phim nằm ở diễn xuất và sự tương tác giữa hai nhân vật chính. Han So Hee mang đến hình ảnh Mi Sun mạnh mẽ bên ngoài nhưng đầy tổn thương bên trong, trong khi Jeon Jong Seo thể hiện tốt chiều sâu phức tạp của Do Kyung. Sự kết hợp giữa tình bạn, sự căng thẳng và những lựa chọn sai lầm đã tạo nên cảm xúc trung tâm cho toàn bộ câu chuyện.
Dù phản ứng khán giả khi ra mắt vẫn còn trái chiều, với điểm số 6.08 trên Naver và nhiều tranh luận xoay quanh sự dễ đoán của cốt truyện, bộ phim vẫn được đánh giá cao về mặt hình ảnh, diễn xuất và không khí điện ảnh riêng biệt.
Một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất là cảnh mở đầu khi Mi Sun và Do Kyung bước qua đường hầm rực sáng trong nền nhạc OST "Fool For You". Đạo diễn Lee Hwan cho biết đây là lời tri ân dành cho bộ phim kinh điển Millennium Mambo, đồng thời cũng là cách ông định hình tác phẩm ngay từ những phút đầu tiên.

Bộ phim đang thể hiện sức hút mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến (Ảnh: TIFF)
Sự hồi sinh của Project Y cho thấy doanh thu phòng vé không còn là thước đo duy nhất của thành công. Trong thời đại OTT phát triển mạnh mẽ, nhiều bộ phim tưởng như bị bỏ quên lại có cơ hội được nhìn nhận công bằng hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.