Phim ‘Trục ngọc’ bị rò rỉ đoạn kết

VTV.vn - Chỉ còn ít ngày trước khi phát sóng chặng cuối, bộ phim cổ trang đang gây chú ý “Trục ngọc” bất ngờ rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Vừa qua, toàn bộ 40 tập phim Trục ngọc, bao gồm cả đoạn kết chưa lên sóng, bị phát tán tràn lan trên internet. Sự cố không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về an ninh nội bộ của các nền tảng phát hành nội dung số.

Theo ghi nhận, các bản phim bị rò rỉ xuất hiện từ ngày 18/3 dưới hình thức chia sẻ hạn chế. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 48 giờ sau đó, các đường link tải xuống đã lan rộng trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội đến các diễn đàn chia sẻ dữ liệu. Đáng chú ý, chất lượng video đạt tới chuẩn 4K, kèm theo đánh dấu kiểm duyệt và logo nền tảng phát hành, làm dấy lên nghi vấn nguồn rò rỉ xuất phát từ chính khâu hậu kỳ, kiểm duyệt hoặc truyền thông nội bộ. Một chuyên gia trong ngành truyền thông số nhận định chưa từng có vụ rò rỉ bản hoàn chỉnh để phát sóng lớn như vậy. Trước đây thường sẽ chỉ có bản quay lén hoặc bản thô chưa được dựng.

‘Trục ngọc’ bị rò rỉ đoạn kết  - Ảnh 1.

"Trục ngọc" lên sóng đầu tháng 3/2026 và nhanh chóng tạo tiếng vang. (Ảnh: Weibo)


Trục ngọc là bộ phim do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính được xem là một trong những tác phẩm cổ trang nổi bật nhất năm nay, với tổng cộng 40 tập. Tính đến ngày 22/3, các nền tảng chính thức mới chỉ phát sóng đến tập 30, trong khi phần còn lại, bao gồm các tình tiết then chốt và cái kết lại bị lộ hoàn toàn trên các trang web không chính thống. Thông tin này nhanh chóng đẩy từ khóa liên quan đến vụ việc lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ, thậm chí kêu gọi truy tìm nội gián. Một số bình luận cho thấy tâm lý bức xúc lan rộng.

Không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả, vụ rò rỉ còn gây thiệt hại đáng kể về kinh tế. Theo ước tính ban đầu, doanh thu từ quảng cáo và dịch vụ xem trước của 10 tập cuối có thể sụt giảm nghiêm trọng, với con số thiệt hại lên tới hàng chục triệu Nhân dân tệ.

Trước tình hình này, các nền tảng phát hành cùng đơn vị sản xuất đã nhanh chóng phát đi thông báo chung, xác nhận vụ việc và cho biết đã trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, chiến dịch gỡ bỏ link vi phạm trên toàn mạng cũng được triển khai khẩn cấp. Một kênh tiếp nhận tố giác vi phạm bản quyền đã được mở, khuyến khích người dùng cung cấp thông tin liên quan. Trong thông cáo, phía nhà sản xuất nhấn mạnh: “Hành vi phát tán trái phép không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến công sức của toàn bộ ekip sáng tạo.”

Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ cũng chủ động vào cuộc. Nhiều nhóm khán giả phát động chiến dịch “không xem - không chia sẻ - không bình luận nội dung rò rỉ”, nhằm bảo vệ trải nghiệm chung và ủng hộ sản phẩm chính thống.

‘Trục ngọc’ bị rò rỉ đoạn kết  - Ảnh 2.

Bộ phim được đầu tư về nội dung, hình ảnh, diễn xuất của các diễn viên chính như Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi. (Ảnh: Weibo)

Thực tế, đây không phải lần đầu ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc đối mặt với tình trạng rò rỉ quy mô lớn. Năm 2019, bộ phim Khánh Dư Niên từng gặp sự cố tương tự, với hàng chục nghìn liên kết vi phạm lan rộng trên internet, buộc nhà sản xuất phải can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại ở vụ việc lần này là mức độ chuyên nghiệp của nguồn rò rỉ. Việc các bản phim mang dấu hiệu kiểm duyệt nội bộ cho thấy lỗ hổng không nằm ở người dùng cuối, mà có thể xuất phát từ chính hệ thống vận hành nội dung.

Trong bối cảnh ngành giải trí ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số, câu chuyện của Trục ngọc không chỉ là một sự cố đơn lẻ, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bảo mật dữ liệu, quy trình kiểm duyệt và trách nhiệm của các bên liên quan. Khi công nghệ giúp nội dung lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết, thì chỉ một “lỗ hổng nhỏ” cũng có thể phá vỡ toàn bộ chiến lược phát hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.