Tối 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề "Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới". Sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến 13/10, với nhiều hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, tôn vinh người trồng, chế biến cà phê và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cà phê Sơn La theo hướng xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ hội cà phê Sơn La.
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là bà con nông dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đây là nền tảng quan trọng để Sơn La tiếp tục xây dựng thương hiệu cà phê Arabica, nâng cao giá trị nông sản chủ lực và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường trong nước, quốc tế.
Phát triển chuỗi giá trị cà phê đồng bộ, bền vững
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để "Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới" sớm trở thành hiện thực, tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần tập trung phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững; đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân là chủ thể, bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch, hài hòa lợi ích.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Lễ hội cà phê Sơn La.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng cần lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng. Các bộ, ngành cần đồng hành cùng Sơn La xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.
Cùng với đó, tỉnh cần phát triển mạnh cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đồng thời tiếp tục bảo vệ, quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Sơn La". Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và khẳng định vị thế của cà phê Sơn La trên thị trường.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi vùng cà phê không chỉ là nơi sản xuất ra những hạt cà phê chất lượng cao, mà còn trở thành không gian trải nghiệm, nơi du khách được cảm nhận đất trời, con người và bản sắc văn hóa của vùng Tây Bắc. Khi đó, giá trị của cà phê Sơn La sẽ được nhân lên nhiều lần thông qua du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.
"Mỗi hạt cà phê Sơn La hôm nay không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tin tưởng.
Lễ hội là điểm hẹn kết nối ngành hàng cà phê
Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú như: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cuộc thi "Arabica Sơn La Master Cup", giải Marathon "Arabica Sơn La", hội thảo khoa học về phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái, hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La; hội thi "Nhà nông đua tài"…
Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái, với 500 thiết bị bay. Chương trình tái hiện những hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời, giới thiệu hành trình phát triển của cà phê Arabica Sơn La gắn với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mang đến trải nghiệm mới cho nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La.
Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, để nâng cao giá trị của hạt cà phê, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thương hiệu mạnh và đưa hạt cà phê Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới, tỉnh luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng, tập trung phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu "Arabica Sơn La" trên thị trường trong nước và quốc tế.
"Lễ hội cà phê Sơn La trở thành điểm hẹn thường xuyên của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và những người yêu cà phê; là nơi kết nối cơ hội hợp tác, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và mở ra những hướng đi mới cho ngành hàng cà phê của tỉnh", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận sản xuất, chế biến cà phê cho 10 nông dân tiêu biểu trên toàn tỉnh. Hoạt động này góp phần tôn vinh vai trò của người nông dân trong phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cà phê Sơn La.
Với chủ đề "Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới", lễ hội là dịp kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, người trồng cà phê, chuyên gia và nhà đầu tư. Từ đó, Sơn La tiếp tục định vị cà phê Arabica là ngành hàng nông nghiệp quan trọng, gắn sản xuất với chế biến, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.