Sáng nay (9/3), tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trình bày Chương trình hành động tập trung vào 5 nội dung cốt lõi nhằm thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân. (Ảnh: Quốc hội)
Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh gồm các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và các xã: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Việt.
Các cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn 3 người từ 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Công chức, phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và bà Lương Thị Yên, Giáo viên, Trường mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh.
Cùng dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà.
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 quyết tâm hành động vì lợi ích nhân dân
Là người đầu tiên trình bày chương trình hành động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được ứng cử tại Bắc Ninh - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và khoa bảng. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đất nước đang đứng trước vận hội mới nhưng cũng đầy thách thức. Trong "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Quốc hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại nhằm kiến tạo phát triển cho đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, hoạt động của Quốc hội cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm trí tuệ và đặc biệt là phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Với tư cách là một cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và phản ánh trung thực tâm tư của cử tri đến với nghị trường.
Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tập trung vào 5 nội dung cốt lõi nhằm thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân:
Thứ nhất, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt ưu tiên các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là đảm bảo luật pháp phải minh bạch, ổn định và có tính khả thi cao trong đời sống.
Thứ hai, thực hiện tốt chức năng giám sát, tập trung vào việc theo dõi thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi những bất cập. Đặc biệt là việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực phát triển, đồng thời kiên quyết trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
Thứ ba, về mối quan hệ với cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cam kết sẽ duy trì liên lạc thường xuyên, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin và đặc biệt là đôn đốc, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.
Thứ tư, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm. Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định sẽ là người đại biểu "dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung của đất nước.
Cuối cùng, bên cạnh các vấn đề chung của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời kiến nghị, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân và mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Với kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, ứng cử viên Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri là trách nhiệm hàng đầu. Ông cam kết sẽ nỗ lực tham mưu để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư và đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội. Ông Thịnh nhấn mạnh tinh thần liêm chính, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, đồng thời hứa sẽ tích cực huy động trí tuệ của các chuyên gia để đóng góp vào việc xây dựng hệ thống pháp luật sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Quốc hội)
Ứng cử viên Vũ Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cam kết sẽ sử dụng kinh nghiệm chuyên môn để giám sát việc quản lý nguồn lực quốc gia và ngân sách địa phương. Ông tập trung vào việc ưu tiên ngân sách cho hạ tầng thiết yếu như giáo dục, y tế và các chương trình hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình hành động của ông cũng đề cập đến phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế rừng và thúc đẩy du lịch văn hóa - sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc. Ông Cường khẳng định sẽ tiếng nói mạnh mẽ tại nghị trường về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Quốc hội)
Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Vân, Công chức, phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, đặt trọng tâm vào việc xây dựng quy hoạch lấy người dân làm trung tâm. Bà cam kết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số để công khai minh bạch thông tin quy hoạch, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận và giám sát. Đặc biệt, bà Vân nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi sát sườn của người dân trong thu hồi đất, đảm bảo mức bồi thường thỏa đáng, sát giá thị trường và kiến nghị cơ chế hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài ra, bà cũng quan tâm đến việc cải thiện hệ thống thoát nước và chỉnh trang đường làng ngõ xóm để nâng cao chất lượng môi trường sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Quốc hội)
Dù ở các cương vị khác nhau, các ứng cử viên đều thể hiện sự trăn trở trước những thách thức như áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường và việc làm bền vững cho người lao động. Các ứng cử viên cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò đại biểu, tiếp nhận và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một cách thỏa đáng. Với tâm huyết và trí tuệ, các ứng cử viên kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực để xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Tại Hội nghị, cử tri các xã, phường đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử, bày tỏ sự tin tưởng đối với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đường cao tốc; tiếp tục xây dựng và ban hành các chính sách đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Quốc hội)
Khơi dậy sức mạnh lòng dân, kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự xúc động trước những ý kiến tâm huyết của cử tri Bắc Ninh, khẳng định các nguyện vọng này hoàn toàn phù hợp với 3 chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội khóa XVI mang trên mình sứ mệnh cao cả: Thể chế hóa nghị quyết của Đảng thành pháp luật để cùng toàn dân thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trước bối cảnh thế giới biến động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Trung ương Đảng đang bàn thảo các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm. Để làm được điều này trước hết cần thay đổi về nhận thức trong công tác lập pháp, khắc phục triệt để tình trạng "khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu" khiến nhiều chủ trương đúng đắn chưa đi vào cuộc sống. Quốc hội khóa XVI sẽ chuyển từ việc xây dựng pháp luật phục vụ quản lý sang hoàn thiện pháp luật để kiến tạo phát triển. "Vướng mắc đến đâu, phát sinh đến đâu thì phải tháo gỡ đến đấy", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Tư tưởng xuyên suốt là lấy nhân dân làm chủ thể, làm trung tâm; mọi luật định phải nâng cao được đời sống thực chất của người dân, tránh tình trạng "luật nằm trên giấy".
Đáp lời cử tri về việc nâng cấp, xây dựng các tuyến đường cao tốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam không chỉ chú trọng hạ tầng giao thông mà phải đặc biệt quan tâm đến hạ tầng năng lượng và hạ tầng số. Về tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Bộ Xây dựng và tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận về phương án huy động vốn PPP (hợp tác công tư) để mở rộng đường lên quy mô xứng tầm. Dù lộ trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng dự án sẽ sớm được triển khai, vì tuyến cao tốc này này không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.
Chia sẻ về vấn đề an sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng là: "Không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng thuần túy". Xuất thân là người dân tộc thiểu số và từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các tỉnh miền núi, đồng chí Đỗ Văn Chiến thấu hiểu sâu sắc những khó khăn của người yếu thế. Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục huy động sức mạnh xã hội hỗ trợ người yếu thế để họ có cuộc sống bình thường; tăng cường đầu tư đột phá cho giáo dục và y tế: xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới, triển khai khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn dân và hiện đại hóa y tế gắn với đảm bảo công bằng cho người nghèo, người già; Phát triển bao trùm: Thu hẹp khoảng cách vùng miền để mọi người dân, dù ở đâu, cũng được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về sức mạnh vô địch của nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng: Với tinh thần đại đoàn kết và sự sáng tạo của nhân dân, Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Bộ Chính trị đang quyết liệt kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2025-2030. Sự gửi gắm niềm tin của cử tri chính là động lực để những đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một đất nước phồn thịnh, văn minh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.