Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hội kiến trúc sư Việt Nam tiên phong phát triển kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.

Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Từ ngày 8-10/9/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội quy tụ 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong tổng số 28.000 kiến trúc sư cả nước, thuộc 34 Hội Kiến trúc sư tỉnh, thành phố và 29 chi hội trực thuộc. Cùng dự có gần 300 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế như UIA, ARCASIA và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, kiến trúc là lĩnh vực có tính đặc thù cao, với nội hàm tổng hòa giữa sáng tạo nghệ thuật với khoa học, kỹ thuật. Mỗi công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần làm nên diện mạo, bản sắc và chất lượng sống của một vùng đất.

Có những công trình tồn tại hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn, trở thành dấu ấn của một thời kỳ, một đô thị, một vùng quê và được trao truyền cho các thế hệ sau. Bởi vậy, mỗi sáng tạo kiến trúc không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, sự phát triển của văn hóa và tương lai của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phó Thủ tướng, trải qua hơn 78 năm hình thành và phát triển, kể từ Hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư tại chiến khu Việt Bắc ngày 27/4/1948 và vinh dự nhận thư căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước.

Dấu ấn của các thế hệ kiến trúc sư hiện diện trong diện mạo đô thị, nông thôn; trong các công trình văn hóa, xã hội; trong công tác bảo tồn di sản và ngày càng rõ nét hơn ở kiến trúc xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đổi mới, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vai trò, uy tín và tiếng nói nghề nghiệp ngày càng được khẳng định.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc, những đóng góp của Hội và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong suốt chặng đường nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh

Bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra đối với Hội và giới kiến trúc sư Việt Nam ngày càng lớn, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là giai đoạn có tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian phát triển được tổ chức lại, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, bản sắc văn hóa, phát triển xanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: "Xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến".

Hoạt động kiến trúc phải lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống và lợi ích cộng đồng làm thước đo; tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam; góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; lấy con người làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc; tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh - Ảnh 3.

KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Khẳng định vị thế kiến trúc Việt Nam bằng bản sắc văn hóa

Phát biểu tại Đại hội, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: “Với định hướng dài hạn, Kiến trúc Việt Nam đang thức tỉnh toàn diện để nhận ra con đường đi riêng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo đúng đường lối đã chỉ ra của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, của Đảng, Nhà nước một cách đích thực và toàn diện, đó là con đường “tiên tiến, đậm đà bản sắc”. Trong quá trình thử nghiệm với những thành công và chấp nhận cả những bất cập, tránh bị đồng hóa, mất bản sắc. Đây là một hành trình gian khó, nhưng giới KTS cả nước đã và đang nỗ lực với nhiều hoạt động thiết thực - Hướng tới lan tỏa tinh thần sáng tạo và chủ động hội nhập”. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc, cầu thị đánh giá chặng đường hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong giai đoạn 2020-2026, với nhiều kết quả nổi bật.

Hội đã hoàn thành xuất sắc các đề án được Chính phủ giao; tham gia tư vấn, phản biện và đóng góp ý kiến hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, được Quốc hội khóa XVI thông qua vào tháng 8/2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hội kiến trúc sư Việt Nam khoá XI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Trong chuyển đổi số, Hội đẩy mạnh ứng dụng GIS, BIM và AI vào sáng tác, quản lý. Các kiến trúc sư Việt Nam liên tục giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn của UIA, trong đó có Giải thưởng Robert Matthew/Vassilis Sgoutas dành cho KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Đoàn Thanh Hà, cùng các giải thưởng của ARCASIA, qua đó khẳng định vị thế "bước ra thế giới bằng chính câu chuyện văn hóa bản địa".

Tiếp nối lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị thành lập Hội năm 1948, đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam càng thấy rõ trách nhiệm đem hết trí tuệ, tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và khát vọng sáng tạo để góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Qua đó, góp phần xây dựng ngày càng nhiều đô thị đáng sống, những vùng nông thôn văn minh và các công trình kiến trúc xứng đáng với tầm vóc của một đất nước văn hóa, văn minh, hiện đại, đang vươn lên mạnh mẽ.

Tại Đại hội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, 16 thành viên Ban Thường vụ và 79 thành viên Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. KTS Phan Đăng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Lê Quân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.