Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hành động khẩn trương, không để người dân gặp khó khăn kéo dài sau bão số 13
Xuân Tựu, Đặng Hiếu, Viết Đức
07/11/2025 10:17 GMT+7
VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 vào sáng nay 7/11.
Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13.
Sáng 7/11, tại Sở chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra ở các địa phương chịu ảnh hưởng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo tại buổi họp khẩn.
Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đêm 6/11, sau khi đi sâu vào đất liên, trên toàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to và rất to. Một số trạm mưa lớn như Hóc Nhạn (Phù Mỹ) 104,4mm; hồ Hà Nhe (xã Vinh Quang) 120mm, hồ Phú Hà (xã Phù Mỹ) 106mm. Mực nước các hồ chứa phía đông đang ở mức thấp đạt từ 48-76% dung tích thiết kế, các công trình thủy điện đang vận hành an toàn.
Đặc biệt, trên địa bàn Gia Lai, mưa to, gió lớn do bão đã làm 2 người chết và trên 3.500 nhà dân bị sập, tốc mái, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều gia sức bị trôi ngập…Ngập lụt đã chia cắt, cô lập 10 khu vực/177 hộ dân tại 6 làng, buôn; 3 tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt trên địa bàn Ia Don (xã Ia Le), 3 khu vực bị sạt lở đất. Nước ngập Tỉnh lộ 662 đường Trường Sơn Đông gây chia cắt xã Ia Pa và phường Ayun Pa…
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến đánh giá thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13.
Ngay trong đêm, thực hiện lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Bộ CHQS tỉnh đã sử dụng 2 kíp xe Thiết giáp BTR-152 gồm 14 quân nhân tham gia di dời 2 hộ dân (15 người) ở phường An Nhơn Đông và phường Quy Nhơn Nam có nhà bị sập đến nơi trú tránh an toàn. Đồng thời, LLVT tỉnh điều động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ di dời khẩn cấp ngoài kế hoạch 76 hộ dân (484 người) ở các địa phương. Trong lúc tâm bão đi qua, bộ đội, công an đã kịp thời hỗ trợ, cứu giúp hơn 200 người dân đến nơi an toàn.
Khắc phục hậu quả, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa bão.
Khẩn trương khắc phục dọn dẹp cây xanh ngã đổ.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo kịp thời, chính xác, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sớm; các địa phương triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp phòng, tránh và ứng phó.
Lần này các địa phương đã xây dựng kịch bản cụ thể theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, với phương án khác nhau trên từng địa bàn. Việc di dời dân được thực hiện triệt để tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp; các lực lượng quân đội, công an và lực lượng tại chỗ đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, đảm bảo đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ.
"Từ Trung ương đến địa phương, tới tận người dân, ngư dân, doanh nghiệp đều nhận thức rõ và chủ động phối hợp", Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng giao các địa phương khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân bị sập nhà; trong đó, ưu tiên phục hồi chỗ ở cho gia đình chính sách, người neo đơn - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại và phối hợp cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt theo phương châm "bốn tại chỗ" với tổ chức lực lượng rõ người, rõ việc, rõ địa bàn.
Một số nhiệm vụ cần triển khai ngay là khắc phục hư hỏng điện lưới và cột điện. Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN đánh giá tổng thể, đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chịu thiên tai của hạ tầng điện.
Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương thông các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy; đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc – Nam và các khu vực sạt lở trên tuyến Đông Trường Sơn.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng trên biển và trên không tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích tại Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng giao các địa phương khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân bị sập nhà; trong đó, ưu tiên phục hồi chỗ ở cho gia đình chính sách, người neo đơn. Quân đội, công an, đoàn thể huy động lực lượng giúp dựng nhà, sửa chữa nhà bị tốc mái; huy động thanh niên, phụ nữ, tổ chức xã hội bảo đảm công việc cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng.
Rà soát khu vực sạt lở, ngập sâu; bố trí vùng an toàn lâu dài, không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.
Khẩn trương thu gom rác, vệ sinh hạ du; tiêm phòng, phòng ngừa dịch bệnh cho người và vật nuôi; cung cấp vắc xin, hướng dẫn biện pháp phòng dịch.
Cung cấp giống, hướng dẫn chuyển đổi vụ; đánh giá nhu cầu phân bổ giống, phân bón, lương thực; nếu thiếu, báo cáo Trung ương để huy động dự trữ hỗ trợ.
Các địa phương báo cáo nhu cầu về tín dụng, cơ chế ưu đãi (miễn, giãn thuế; cơ cấu lại các khoản vay) để Chính phủ có phương án hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Chính phủ đã quyết định tạm cấp từ nguồn ngân sách dự phòng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk từ ngân sách; đồng thời phân bổ 10 tỷ đồng từ nguồn vận động Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ ban đầu. Các địa phương tiếp tục thống kê đầy đủ để Chính phủ cân đối bổ sung theo quy định.
Phó Thủ tướng nêu rõ cần tổng kết kỹ lưỡng sau bão số 13, tập trung vào năng lực dự báo. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đầu tư radar, thiết bị dự báo, nâng cao năng lực công nghệ để tăng độ chính xác và khả năng điều chỉnh dự báo theo diễn biến liên tục. Đồng thời, cần tính tới phương án thông tin dự phòng, bao gồm thông tin vệ tinh, để bảo đảm liên lạc khi hạ tầng bị sự cố.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu củng cố và nâng cao hiệu quả hệ thống chỉ huy phòng thủ dân sự ở các cấp, bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong mọi tình huống.
Đầu tư hạ tầng thích ứng thiên tai đối với các lĩnh vực trọng yếu như điện, giao thông, thông tin liên lạc, nhằm bảo đảm các hệ thống này vẫn duy trì hoạt động trong điều kiện mưa bão lớn, lũ quét và ngập sâu.
Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung hệ thống thông tin vệ tinh dự phòng, để duy trì liên lạc chỉ huy – điều hành trong các tình huống khẩn cấp, khi mạng lưới thông tin mặt đất có nguy cơ bị hư hỏng hoặc gián đoạn.
Kết thúc phát biểu, Phó Thủ tướng một lần nữa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng tuyến đầu; đồng thời yêu cầu tiếp tục hành động khẩn trương, hiệu quả, trách nhiệm, không để người dân gặp khó khăn kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.