Phó Tổng thống Mỹ JD. Vance (Ảnh: AP)
Nhận định của Phó Tổng thống Mỹ JD. Vance được đưa ra khi Mỹ và Iran kết thúc các cuộc thương thảo tại Thụy Sĩ vào ngày 22/6, nhằm hướng tới việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.
Phó Tổng thống Vance và các quan chức Mỹ tuyên bố đã đạt được tiến triển trên nhiều mặt trận, bao gồm việc thiết lập các cơ chế để đảm bảo eo biển Hormuz duy trì mở cửa. Bên cạnh đó, hai bên thương lượng giải quyết cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền Nam Lebanon.
Phát biểu với các phóng viên sau đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi những nỗ lực nhằm giữ cho eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng toàn cầu - được mở, qua đó tạo ra một nguồn cung dầu dồi dào. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng chìa khóa để giải quyết chiến tranh là "sự tôn trọng" từ phía Iran.
Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công vào Iran hôm 28/2, khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Phó Tổng thống JD. Vance phát biểu trước truyền thông sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, ngày 22/6/2026 (Ảnh: Pool/AP)
Hàng chục tàu thuyền đã đi qua eo biển vào cuối tuần qua, mặc dù tuyến đường chính vẫn bị rải thủy lôi và đóng cửa.
Trưởng đoàn đàm phán Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf - khẳng định rằng eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý, đồng thời các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Mỹ đã quyết định tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động giao dịch dầu mỏ của Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được cho là đã đạt những tiến triển mới.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép mới sẽ có hiệu lực đến ngày 21/8, cho phép Iran tiếp tục thực hiện một số hoạt động liên quan đến dầu mỏ. Theo đó, các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển và bốc dỡ dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và dầu khí của Iran được tiếp tục triển khai trong thời gian quy định. Một số dịch vụ hỗ trợ như vận tải biển, bảo hiểm và thanh toán cũng được áp dụng cơ chế miễn trừ.
Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh biện pháp này chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn và không áp dụng đối với các quốc gia hoặc thực thể đang chịu những lệnh trừng phạt khác của Mỹ.
Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục tăng trong vài ngày qua. Trước khi chiến tranh Iran nổ ra, mỗi ngày có từ 100 đến 130 tàu thuyền đi qua eo biển này. Các tàu thuyền đã không lưu thông qua tuyến đường chính để tránh thủy lôi kể từ khi xung đột bùng phát, thay vào đó chọn sử dụng tuyến đường phía Bắc nhỏ hơn, đi qua vùng biển Iran, và đường phía Nam, đi qua vùng biển Oman.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.