Trong chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh Fox News vào tối ngày 7/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Hoa Kỳ đang trực tiếp kiểm soát các nguồn tài chính quan trọng của Venezuela. Đưa ra quan điểm về vấn đề này, ông Vance tuyên bố: "Chúng tôi kiểm soát các nguồn năng lượng, và chúng tôi nói với chính quyền của họ rằng: Các vị được phép bán dầu chừng nào việc đó còn phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Các vị không được phép bán nếu không thể phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Venezuela sẽ sử dụng nguồn kinh phí thu được từ thỏa thuận dầu mỏ mới với chính quyền của ông để tái đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa do Mỹ sản xuất. Người đứng đầu Nhà Trắng viết: "Tôi vừa được thông báo Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất, bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta. Những giao dịch mua này sẽ bao gồm, trong số những thứ khác, các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cũng như thuốc men, thiết bị y tế và trang thiết bị do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện lưới điện và các cơ sở năng lượng của Venezuela".
Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tạo điều kiện để Mỹ và các doanh nghiệp tư nhân có "quyền tiếp cận toàn diện" vào ngành công nghiệp dầu khí nước này. Ông thông tin rằng Venezuela đã đồng ý bàn giao khoảng 30 đến 50 triệu thùng dầu thuộc diện trừng phạt để bán theo giá thị trường. Giải thích về quy trình này, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, số tiền thu được do tôi kiểm soát trên tư cách Tổng thống Mỹ để đảm bảo chúng được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".
Đồng thời, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã được giao nhiệm vụ thực thi thỏa thuận, trong đó dầu thô sẽ được vận chuyển trực tiếp từ các tàu chở dầu và chuyển thẳng về các cảng của Hoa Kỳ. Phát biểu tại Hội nghị Năng lượng tổ chức ở Miami, Bộ trưởng Chris Wright nhấn mạnh việc Mỹ cần duy trì quyền kiểm soát hoạt động bán dầu và nguồn thu liên quan của Venezuela "vô thời hạn". Mục tiêu của động thái này là nhằm ổn định nền kinh tế, tái thiết ngành dầu khí và đảm bảo quốc gia Nam Mỹ này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đặc biệt, nguồn thu này cũng được dự kiến dùng để bồi thường cho các tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil và ConocoPhillips sau những tổn thất từ chính sách quốc hữu hóa tài sản diễn ra vào giữa những năm 2000.
Tuyên bố nắm quyền kiểm soát dầu thô của Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi diễn ra các chiến dịch tấn công vào Caracas dẫn đến việc bắt giữ vợ chồng ông Nicolas Maduro. Tổng thống Donald Trump tin rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ mang lại sức sống mới cho ngành dầu mỏ Venezuela. Theo kế hoạch, lãnh đạo các tập đoàn dầu khí hàng đầu bao gồm Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil sẽ có buổi làm việc tại Nhà Trắng vào ngày mai 9 tháng 1 để thảo luận về các dự án đầu tư trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Chevron là đơn vị duy nhất của Hoa Kỳ còn duy trì hoạt động tại quốc gia này.
Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, khả năng phục hồi sản lượng của Venezuela vẫn đang đối mặt với nhiều nghi ngại. Sau nhiều năm bị bỏ bê, sản lượng dầu của nước này đã giảm mạnh từ mức đỉnh 3,5 triệu thùng mỗi ngày xuống còn khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, hiện chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần toàn cầu. Đến thời điểm hiện tại, phía Venezuela vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tuyên bố từ phía Washington. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã lên tiếng phản đối các động thái của Mỹ. Phía Trung Quốc cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã đe dọa đến sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tình hình kinh tế của nước này.
Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, khả năng phục hồi sản lượng của Venezuela vẫn đang đối mặt với nhiều nghi ngại. Sau nhiều năm thiếu đầu tư, sản lượng dầu của nước này đã giảm mạnh từ mức 3,5 triệu thùng mỗi ngày xuống còn khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, hiện chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần toàn cầu. Đến thời điểm hiện tại, phía Venezuela vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tuyên bố từ phía Washington. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã lên tiếng phản đối các động thái của Mỹ. Phía Trung Quốc cho rằng các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela đang đe dọa đến sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như an ninh kinh tế của nước này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.