Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX)
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/2 (giờ địa phương), khi nhà đầu tư lạc quan trước kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp, bất chấp những xáo trộn do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 515,19 điểm, tương đương 1,05%, lên mức 49.407,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng thêm 37,41 điểm, hay 0,54%, đạt 6.976,44 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tiến thêm 130,29 điểm, hay 0,56%, đóng cửa ở mức 23.592,11 điểm.
Đà tăng lan tỏa rộng khắp khi 8/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và công nghiệp dẫn đầu với mức tăng lần lượt 1,58% và 1,26%. Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng và tiện ích giảm tương ứng 1,98% và 1,54%.
Các dữ liệu kinh tế công bố trong phiên góp phần củng cố tâm lý thị trường. Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho biết hoạt động sản xuất đã mở rộng trở lại trong tháng 1, lần đầu tiên sau một năm và vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 dự kiến công bố ngày 6/2 sẽ bị hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của việc chính phủ đóng cửa một phần.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Apple tăng 4,04% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I kỷ lục, với doanh thu tăng 16% lên 143,8 tỷ USD, nhờ nhu cầu iPhone cao và mảng dịch vụ đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ngược lại, Nvidia giảm 2,86% trước thông tin kế hoạch đầu tư lớn vào OpenAI gặp khó khăn; Oracle và Disney cũng lần lượt giảm 2,75% và 7,3%.
Dù thị trường có sự phân hóa, các chiến lược gia tại Deutsche Bank nhận định lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ đang hướng tới mức tăng trưởng mạnh nhất trong bốn năm, với 78% số công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả vượt dự báo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.