Một trường hợp phản vệ nặng vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn và Trạm Y tế xã Sóc Sơn (Hà Nội).
Khoảng 20h15' ngày 11/4, bệnh nhân sau khi bị côn trùng đốt xuất hiện mẩn đỏ toàn thân, khó thở và nhanh chóng được đưa đến điểm Trạm Y tế Phù Linh. Tại đây, các nhân viên y tế đã nhận diện sớm tình trạng phản vệ, khẩn trương xử trí cấp cứu ban đầu theo phác đồ và theo dõi sát.
Đồng thời, trạm y tế liên hệ với bệnh viện tuyến trên để xin ý kiến chuyên môn và chuẩn bị chuyển tuyến an toàn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, ekip Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn đã hỗ trợ từ xa và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.
Sau khi qua cơn nguy kịch ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi các chỉ số sinh tồn. Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp hiệu quả, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng ổn định và đã được xuất viện.
Theo các bác sĩ, phản vệ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Trường hợp trên cho thấy vai trò quan trọng của tuyến y tế cơ sở trong phát hiện sớm, xử trí ban đầu và phối hợp liên tuyến hiệu quả.
Người dân được khuyến cáo, khi bị côn trùng đốt và xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn, khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc tự xử trí tại nhà có thể làm chậm "thời gian vàng", gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.