Trong cao điểm thực hiện chống khai thác IUU, lực lượng cảnh sát biển và các đơn vị phối hợp đang triển khai nhiều đợt kiểm tra, giám sát trên các vùng biển rộng lớn, đặc biệt là vùng giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia. Dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực ngày đêm với quyết tâm sớm gỡ thẻ vàng thủy sản, hướng tới xây dựng nghề cá bền vững.
Tàu dân quân thường trực lên đường làm nhiệm vụ từ giữa tháng 10. Cho nên, khi siêu bão số 13 tiến vào biển Đông thì đúng lúc tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. Do đó tàu và hơn 20 cán bộ chiến sĩ đều hứng chịu ảnh hưởng trong suốt thời gian siêu bão này hoành hành.
Thượng tá Lê Quang Ký, Phó Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết: "Khu vực biển rộng, mật độ tàu thuyền hoạt động cũng tương đối nhiều, nhưng chúng tôi cũng phải khắc phục khó khăn. Một đồng chí có thể làm nhiều việc, đặc biệt là chúng tôi có thể cử 1 xuồng nhưng 2 tổ công tác. Để chúng tôi tiến hành song song vừa xử phạt, vừa 1 tổ khác kiểm tra tiếp".
Hàng chục lượt tàu kiểm soát từ ven bờ ra đến lãnh hải, thềm lục địa. Cùng với đó là nhiều giải pháp từ công tác nghiệp vụ, phối hợp, cho đến công nghệ để kiểm soát cho được vùng biển rộng lớn.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ: "Hàng ngày thì chúng tôi đã duy trì giao ban, để chấn chỉnh, cũng như động viên cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm túc 24/7 để làm sao trực canh, trực ca, tuần tra kiểm soát nghiêm túc trên các vùng biển".
Trung tá Phan Thanh Cường, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Mặc dù ảnh hưởng của bão, nhưng cán bộ chiến sĩ trên tàu được sự quan tâm của Thủ trường luôn thăm hỏi động viên qua các kênh, nên anh em cũng cảm thấy rất là ấm lòng, tình cảm, nên anh em không có vấn đề gì khó khăn trong thời gian qua.
Thời gian qua, các tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các đơn vị phối thuộc đã thực hiện kiểm tra 100% tàu hoạt động trong vùng biển 15 hải lý xung quanh khu vực. Theo báo cáo mới nhất của Sở chỉ huy phía trước, hơn 1 tháng nay vùng biển giáp ranh Indonesia không xảy ra tình trạng tàu cá vượt biên trái phép bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.
Phạt 5-8 năm tù vì khai thác thủy sản bất hợp pháp
Sáng 12/11, tại cửa biển Sông Đốc thuộc xã Sông Đốc, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến hành vi phạm tội trong việc khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Đối với vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", theo cáo trạng, bị cáo Đinh Công Lý là chủ tàu cùng với 2 bị cáo khác là thuyền trưởng đã kêu gọi và lôi kéo 22 người đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngày 6/4/2025, các tàu cá trên bị cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia bắt giữ. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 5 năm đến 8 năm tù.
Cũng trong sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử bị cáo Trần Trung Cang, là thuyền trưởng tàu CM 91987 cùng 5 thuyền viên xuất bến từ cửa biển Sông Đốc, sang vùng biển Malaysia để vận chuyển hơn 68 tấn hải sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cang 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.