Với những người mắc bệnh nam khoa, phụ khoa hay bệnh lây truyền qua đường tình dục, do tâm lý e ngại, muốn được khám nhanh và kín đáo, nhiều người tìm đến phòng khám tư sau những quảng cáo hấp dẫn trên mạng.
Tuy nhiên, chính sự e ngại và nỗi lo bệnh tật ấy có thể bị lợi dụng để thổi phồng tình trạng bệnh, kéo dài liệu trình và khiến người bệnh phải chi những khoản tiền không nhỏ.
Mất tiền vì tin vào quảng cáo phòng khám trên mạng

Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà tư vấn cho bệnh nhân.
Một gói thuốc đông y được Phòng khám Đa khoa Thái Hà tư vấn sử dụng để điều trị viêm nhiễm nam khoa, phụ khoa. Giá mỗi thang thuốc vài trăm nghìn. Tuy nhiên với gói thuốc sắc sẵn, bao bì không ghi thành phần, người bệnh không biết bên trong có gì, hàm lượng ra sao và công dụng thế nào, chỉ có thể tin vào bác sĩ. Tiền thuốc cũng mới chỉ là một trong nhiều khoản tiền người bệnh phải chi trả sau khi bước chân vào phòng khám này.
Nam thanh niên 25 tuổi ở Sơn La đến Phòng khám Đa khoa Thái Hà. Sau thăm khám, "bác sĩ" tại đây thông báo anh mắc bệnh xã hội, kèm cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không điều trị sớm.
Lo lắng, anh chi gần chục triệu đồng điều trị. Tuy nhiên, chính chẩn đoán này sau đó lại khiến anh bức xúc.
"Họ bảo tôi bị bệnh lậu, bây giờ mới bắt đầu bị, nếu không điều trị kịp thời, sau này sẽ bị nặng hơn hoặc bị yếu sinh lý và vô sinh. Điều tôi bức xúc ở đây là tôi đi khám ở bệnh viện khác người ta bảo tôi chỉ bị viêm nhiễm thông thường, không phải bệnh lậu", nam thanh niên chia sẻ.

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Trên fanpage của phòng khám, các dịch vụ điều trị bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục được quảng cáo rầm rộ, kèm nhiều chương trình ưu đãi để thu hút người bệnh.
Không ít bệnh nhân sau thăm khám được tư vấn điều trị theo liệu trình nhiều buổi. Một cô gái được chẩn đoán viêm nhiễm phụ khoa và đã chi 7 triệu đồng cho gói dịch vụ.
"Bác sĩ chỉ bảo em là, em làm ít nhất từ 5-7 buổi. Nốt buổi hôm nay là buổi thứ 3 thì bác sĩ khám lại và sẽ chẩn đoán. Nếu xét nghiệm có kết quả bị vi khuẩn gì, nấm gì thì bác sĩ sẽ tư vấn tiếp. Em cũng không biết là có hiệu quả hay không", nữ bệnh nhân chia sẻ.
Liệu trình chưa dừng lại ở đó. Nhiều người còn được tư vấn sử dụng thêm thuốc đông y, với giá hàng trăm nghìn đồng mỗi thang.
Những gói thuốc đưa đến tay bệnh nhân được sản xuất hàng loạt tại phòng khám. Dây chuyền sản xuất được quảng cáo theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nguyên liệu sản xuất thuốc được đựng trong xô, chậu. Chưa nói đến chất lượng, chỉ riêng điều kiện bảo quản cũng đã khiến người bệnh phải đặt câu hỏi về những thang thuốc mình đang sử dụng.
Trục lợi từ "thổi" bệnh nhẹ thành nguy hiểm
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám 11 Thái Hà. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Phòng Kiểm tra Lĩnh vực Y tế (Sở Y tế Hà Nội) tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt chiêu trò trục lợi của phòng khám này. Đáng chú ý, các bác sĩ tại phòng khám này có đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, nhưng vẫn đưa ra những kết luận "thổi phồng" để thu lợi cho phòng khám.
Hàng loạt kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà. Tuy nhiên theo tài liệu điều tra, nhiều kết quả trong số này đã được điều chỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với các đối tượng. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: "Tôi biết các trường hợp bệnh nhân đến không cần phải xét nghiệm, siêu âm nhưng tôi vẫn cho bệnh nhân làm, mặc dù biết nó không đúng với kết quả. Vì sự thôi thúc của đồng tiền, với áp lực của công việc. Dù biết là khuyết điểm nhưng tôi vẫn phải làm".
Một bác sĩ khác tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho hay: "Tôi tự ý điều chỉnh một số kết quả xét nghiệm cao hơn so với thực tế để tạo điều kiện cho bác sĩ lâm sàng tư vấn bệnh nhân, tăng thêm mức doanh thu cho phòng khám".
Phòng khám này đã hoạt động hơn chục năm nay. Để đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/tháng, chủ phòng khám đã xây dựng kịch bản, áp chỉ tiêu doanh số đối với các bác sĩ và điều dưỡng, nâng các chỉ số xét nghiệm cao hơn so với chỉ số thực tế để "vẽ bệnh, moi tiền".

Phòng khám Đa khoa Thái Hà nâng các chỉ số xét nghiệm cao hơn so với chỉ số thực tế để "vẽ bệnh, moi tiền".
Bà Hoàng Thị Ly (Quản lý Phòng khám Đa khoa Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: "Dùng từ nói bệnh nặng lên để bệnh nhân lo sợ, để bệnh nhân thấy nghiêm trọng lên và điều trị. Nếu không đạt yêu cầu, 6 triệu đồng đối với phụ khoa, 8 triệu đồng đối với ngoại khoa thì sẽ bị sa thải".
Thiếu tá Lưu Bách Toàn (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội) thông tin: "Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc quảng cáo trên mạng, khám chữa bệnh với kinh phí thấp, đánh vào tâm lý mặc cảm của người mắc bệnh nhạy cảm như nam, phụ khoa, bệnh xã hội. Khi bệnh nhân đến, họ bị tư vấn theo hướng thổi phồng tình trạng bệnh, tạo tâm lý lo sợ về những biến chứng nghiêm trọng".
Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện người nước ngoài chưa đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam, nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật y tế, trong đó có dịch vụ đình chỉ thai.


Các đối tượng tại hiện trường. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Bà Du Yun Lan (Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: "Tôi nhập cảnh Việt Nam để làm việc cho phòng khám Thái Hà. Tôi chưa có giấy phép hoạt động, nhưng công ty có mời tôi sang làm một số thủ thuật về sản phụ khoa, ví dụ như đình chỉ thai hay đốt sùi mào gà".
Mặc dù không được cơ quan quản lý cấp phép, nhưng ngay tại tầng 8 của phòng khám này, các đối tượng vẫn tổ chức sản xuất thuốc trái phép.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y của phòng khám không đảm bảo, sản phẩm chất lượng chưa được kiểm chứng.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với một trong các đối tượng. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: "Việc đóng gói không phải theo dây chuyền hiện đại, tự động hóa hoàn toàn theo như ghi trên bao bì. Bài thuốc này không được cấp phép bởi cơ quan quản lý nhà nước".
Khi kết quả xét nghiệm có thể bị điều chỉnh theo doanh thu, chỉ định điều trị bị chi phối bởi chỉ tiêu và thuốc chưa được cấp phép vẫn được đưa tới tay bệnh nhân, thứ bị đem ra đánh đổi không chỉ là tiền bạc, mà còn là sức khỏe và niềm tin của người bệnh.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam". Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.