Một buổi sáng tưởng như bình thường đã trở thành cuộc chạy đua với thời gian đối với chị N. (35 tuổi) khi đột ngột xuất hiện các triệu chứng méo miệng, nói khó và yếu nửa người.
Ngay sau khi nhập Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), người bệnh được chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não cấp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy chưa có tình trạng xuất huyết não. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan cục máu đông gây tắc mạch.
Theo các bác sĩ, tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị hiệu quả đối với đột quỵ thiếu máu não cấp, nhưng chỉ phát huy tối đa tác dụng khi được sử dụng trong "thời gian vàng", lý tưởng trong vòng 4,5 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.
Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng yếu liệt của người bệnh cải thiện rõ rệt sau điều trị, khả năng vận động và giao tiếp dần hồi phục.
Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng sử dụng thuốc không đều do cho rằng tuổi còn trẻ nên nguy cơ biến chứng thấp. Các bác sĩ nhận định việc không kiểm soát tốt huyết áp có thể âm thầm gây tổn thương thành mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ.
Các chuyên gia cũng cảnh báo đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người cao tuổi. Những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, căng thẳng kéo dài, ít vận động, hút thuốc lá hoặc lối sống thiếu lành mạnh cần đặc biệt lưu ý.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu tay chân hoặc nói khó, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Việc cấp cứu sớm giúp tăng cơ hội phục hồi, giảm nguy cơ tàn phế và các biến chứng lâu dài. "Thời gian là não", mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định đối với người bệnh đột quỵ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.