Phòng tránh nguy cơ mắc thủy đậu trong mùa đông xuân

Linh Chi

23/01/2026 16:58 GMT+7

VTV.vn - Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus, thường gia tăng vào mùa đông xuân. Dù đa số lành tính, bệnh vẫn có thể gây biến chứng nặng nếu không được chăm sóc đúng cách.

Theo ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp mắc thủy đậu, trong đó có những ca diễn biến phức tạp.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella-Zoster gây ra, thường bùng phát vào mùa đông xuân khi thời tiết lạnh, ẩm. Virus gây bệnh thủy đậu lây chủ yếu qua đường hô hấp hoặc không khí. Người lành có thể nhiễm bệnh khi hít phải giọt bắn chứa virus từ người bệnh ho, hắt hơi. Ngoài ra, bệnh còn lây khi tiếp xúc trực tiếp với dịch trong các mụn nước vỡ hoặc vùng da tổn thương của người mắc thủy đậu.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai nếu mắc thủy đậu có nguy cơ truyền virus cho thai nhi qua nhau thai, gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trẻ mắc thủy đậu có thể lây bệnh từ 1-2 ngày trước khi xuất hiện mụn nước cho đến khi toàn bộ tổn thương khô và bong vảy.

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt nhẹ hoặc sốt vừa, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn. Sau đó, trên da xuất hiện các nốt ban đỏ, nhanh chóng chuyển thành mụn nước trong, mọc rải rác toàn thân, tập trung nhiều ở mặt, da đầu và thân mình, gây ngứa. Sau vài ngày, mụn nước khô lại, đóng vảy và có thể để lại vết thâm hoặc sẹo nếu chăm sóc không đúng cách.

Theo các bác sĩ, thủy đậu có thể gây bội nhiễm vi khuẩn tại các tổn thương da, để lại sẹo xấu. Trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng huyết, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ và những người suy giảm miễn dịch.

Khi trẻ mắc thủy đậu, cần cho trẻ nghỉ ngơi, cách ly để hạn chế lây lan. Giữ da trẻ sạch, khô, cắt ngắn móng tay để tránh trầy xước gây nhiễm trùng. Tuyệt đối không tự ý bôi thuốc, đắp lá hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Trường hợp trẻ sốt cao, mụn nước lan nhanh, có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường về ý thức, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tiêm vaccine phòng thủy đậu hiện là biện pháp phòng bệnh an toàn và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh và giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các gia đình chủ động trang bị kiến thức về bệnh thủy đậu để phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách và phòng ngừa hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em trong mùa dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.