Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Sau lần sinh mổ đầu tiên, chị L. (33 tuổi) mong muốn sinh thêm con nhưng hơn 2 năm vẫn chưa có thai dù không sử dụng biện pháp tránh thai. Bên cạnh đó, chị thường xuyên gặp tình trạng rong kinh kéo dài, rối loạn kinh nguyệt và đau âm ỉ vùng bụng dưới.
Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ phát hiện chị bị khuyết sẹo vết mổ lấy thai cũ kèm tụ dịch tại vị trí sẹo với kích thước khoảng 9,7 x 4,9mm.
Theo các chuyên gia, khuyết sẹo vết mổ đẻ cũ là tình trạng lớp cơ tử cung tại vị trí mổ lấy thai không liền hoàn toàn, tạo thành một hốc khuyết. Dịch có thể ứ đọng tại đây gây rong kinh, viêm nhiễm và làm thay đổi môi trường trong buồng tử cung, ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi thai. Đây là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh thứ phát ở phụ nữ từng sinh mổ.
Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm xử lý tổn thương và bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, ekip đã làm sạch hoàn toàn khối tụ dịch, đồng thời khâu phục hồi cơ tử cung theo đúng cấu trúc giải phẫu để tăng độ vững chắc của sẹo mổ cũ.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, tử cung phục hồi tốt và được tiếp tục theo dõi để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai trong thời gian tới.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có tiền sử sinh mổ cần chú ý các dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài sau kỳ kinh, đau âm ỉ vùng bụng dưới, đau khi quan hệ hoặc chậm có thai trên một năm. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa sản phụ khoa để được thăm khám, siêu âm và điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.