Cán bộ xã Bản Nguyên thực hiện việc nhập dữ liệu đất đai.
Nỗ lực từ cơ sở – chạy đua với thời gian
Những ngày này, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, bắt đầu từ ngày 1/9 và dự kiến hoàn thành vào 30/11/2025. Đây là nhiệm vụ được tỉnh xác định là trọng tâm của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng nguồn dữ liệu đất đai thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai.
Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, đối soát toàn bộ dữ liệu hiện có trên hệ thống, bảo đảm tính chính xác và đầy đủ thông tin giữa các cấp và giữa dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư để giảm thiểu sai khác, sai lệch kéo dài nhiều năm. Tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, công việc đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng xã Bản Nguyên cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng chiến dịch. Trên địa bàn có hơn 10.000 hộ thuộc 41 khu dân cư. Để đảm bảo tiến độ, xã đã tổ chức hai hội nghị triển khai, hướng dẫn trưởng khu và bí thư khu dân cư về quy trình rà soát hồ sơ, cũng như giải đáp vướng mắc. Các tổ kỹ thuật thường xuyên phải làm việc cả cuối tuần để kịp đối soát và xác minh thực địa.

Phường Thanh Miếu thực hiện được khoảng 60% khối lượng công việc của chiến dịch
Theo ông Thắng, dữ liệu lịch sử của xã qua nhiều giai đoạn có sai lệch nhất định; một số trường hợp biến động đất đai chưa được cập nhật đầy đủ sau sáp nhập, dẫn tới khó khăn trong quá trình làm sạch dữ liệu. Tuy nhiên, địa phương xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng nên tất cả đều nỗ lực hoàn thành đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.
Tại phường Thanh Miếu, không khí làm việc cũng đang rất khẩn trương. Trên địa bàn phường có gần 20.000 hộ dân, phường bố trí năm tổ công tác gồm cán bộ phường, trưởng khu dân cư, giáo viên các trường trên địa bàn trực tiếp tới từng hộ thu thập thông tin, hướng dẫn kê khai để đối soát dữ liệu.
Ông Dương Bá Nguyên – Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu thông tin, đến thời điểm hiện tại phường đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc. Dù phải làm ngoài giờ và cả ngày nghỉ, nhưng cán bộ phường đều ý thức rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân và hiệu quả quản lý của chính quyền.
Nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai
Tuy nhiên, quá trình triển khai chiến dịch tại Phú Thọ vẫn còn nhiều trở ngại. Một trong những khó khăn lớn là việc người dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương khiến tổ công tác khó thu thập hồ sơ, phải đi lại nhiều lần để xác minh thông tin sử dụng đất.
Không ít trường hợp chủ sử dụng đất và chủ sở hữu hiện tại là hai cá nhân khác nhau, hồ sơ pháp lý chưa kịp cập nhật. Ngoài ra, tâm lý e ngại cung cấp dữ liệu cá nhân vẫn tồn tại ở một bộ phận người dân. Do hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất là tài sản giá trị nên nhiều người lo lắng về rò rỉ thông tin, nhất là trong bối cảnh gia tăng sử dụng các dịch vụ số. Bên cạnh đó, nhân lực tại cơ sở mỏng, phải xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên áp lực càng lớn.
Tại Bản Nguyên và Thanh Miếu, nhiều cán bộ phải làm việc xuyên buổi tối, ngày nghỉ để bù khối lượng tồn đọng. Không chỉ vậy, dữ liệu đất đai trải qua nhiều lần đo đạc, chuyển đổi mục đích, phân chia tách thửa nhưng chưa cập nhật đồng bộ vào hệ thống cũng gây ra sai lệch, dẫn đến phải kiểm chứng thực địa và tiếp nhận ý kiến người dân nhiều lần. Tiến độ chiến dịch yêu cầu hoàn thành trong ba tháng là một thách thức đáng kể, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và đặc biệt là cần sự đồng hành, hợp tác của người dân.

Xã Bản Nguyên (Phú Thọ) đang gấp rút triển khai chiến dịch, hoàn thành đúng tiến độ
Khi chiến dịch hoàn tất, dữ liệu đất đai của tỉnh Phú Thọ sẽ được chuẩn hóa, đồng bộ và tích hợp vào hệ thống thông tin đất đai quốc gia. Điều này cho phép loại bỏ trùng lặp, sai lệch dữ liệu và nâng cao độ minh bạch trong toàn bộ quy trình quản lý đất đai. Các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động hay giao dịch đất đai sẽ được rút ngắn thời gian xử lý, tăng khả năng thực hiện trực tuyến và giảm tiếp xúc trực tiếp, từ đó hạn chế phát sinh tiêu cực.
Đây cũng là bước quan trọng hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Quan trọng hơn, người dân sẽ được thụ hưởng trực tiếp khi dữ liệu đất đai chính xác và đầy đủ, quyền lợi được bảo đảm rõ ràng, hạn chế tình trạng tranh chấp.
Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai tại Phú Thọ cho thấy quyết tâm của địa phương trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự chung tay của nhân dân, kỳ vọng đến hết tháng 11/2025, tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo bước tiến vững chắc hướng tới quản lý đất đai hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.