Chợ Hưng Hóa (xã Tam Nông) "đắp chiếu" gần 20 năm từ khi khởi công xây dựng.
Chợ Hưng Hóa nằm ngay sát QL32, được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2007 do Công ty CPTM Chiến Tiến (Từ Liêm, Hà Nội) làm chủ đầu tư, với diện tích hơn 11.000m2.
Công trình được thiết kế nhà cấp 4, gồm 9 dãy ki ốt, 1 trung tâm chợ xây 2 tầng cùng các công trình phụ trợ như cấp thoát nước, vệ sinh, điện, PCCC... Tuy nhiên, từ khi khởi công cho đến nay, chợ Hưng Hóa vẫn chưa hoàn thiện hết các hạng mục, chợ gần như chỉ "đắp chiếu" vì không có tiểu thương.

Ngày 16-5-2008 UBND tỉnh đã có Quyết định 1327 tạm giao 11.156m2 đất cho Công ty CPTM Chiến Tiến để xây dựng chợ trung tâm thị trấn Hưng Hóa.
Theo ghi nhận của PV VTV Times, những ngày đầu tháng 4/2026, bên trong khuôn viên chợ cỏ dại mọc um tùm, nhiều dãy ki ốt xuống cấp, tường bong tróc, cửa sắt han gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trong khi đó, các tiểu thương và người dân vẫn buôn bán tự phát ngay khu vực cổng chợ gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công trình có mức đầu tư kinh phí 12,7 tỷ đồng trong đó phần xây lắp là 11,1 tỷ đồng.
Theo chị Lan (tiểu thương chợ Hưng Hóa) cho biết, thời điểm khởi công ai nấy đều phấn khởi, vui mừng hi vọng vào một khu chợ khang trang. Tuy nhiên, do mức thu phí, thuế cao, nhiều hộ kinh doanh không đủ khả năng vào chợ buôn bán. Từ đó đến nay, chợ không thu hút được tiểu thương, dẫn đến tình trạng bỏ hoang kéo dài.
Tương tự, bà Hoa – một tiểu thương bán rau – cho biết, việc xây dựng chợ nhằm tạo điều kiện cho người dân vào kinh doanh, buôn bán là chủ trương đúng. Tuy nhiên, mức thu phí và các khoản đóng góp quá cao khiến nhiều tiểu thương như bà không đủ khả năng chi trả.
"Chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, nếu vào chợ với mức phí như vậy thì không thể trụ được. Bán rau như tôi thì lấy đâu ra lãi để đóng tiền", bà Hoa chia sẻ.

Bên trong chợ là bãi đất mọc đầy cỏ.
Cũng theo bà Hoa, dù biết việc bày bán hàng hóa ngoài khu vực lòng, lề đường là không đúng quy định và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng trong điều kiện hiện tại, đây vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ của nhiều tiểu thương.
Đem những ý kiến của tiểu thương trao đổi với ông Đỗ Hùng Sơn – Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, chợ Hưng Hóa thuộc thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông cũ nay thuộc xã Tam Nông.
Theo ông Sơn, Công ty CP Thương mại Chiến Tiến đã có nhiều vi phạm trong quá trình đầu tư dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai.

Các dãy ki - ốt xuống cấp trầm trọng.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Phú Thọ đã có kết luận về việc thu hồi diện tích đất tại chợ Hưng Hóa nhằm xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài, đồng thời làm cơ sở để xem xét phương án sử dụng đất hiệu quả hơn trong thời gian tới.
"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh xem xét, tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi chợ Hưng Hóa đối với Công ty CP Thương mại Chiến Tiến", ông Sơn cho biết thêm.

Mặc dù không đủ điều kiện cho thuê và bán nhưng Công Ty CPTM Chiến Tiến vẫn treo biển bán và cho thuê.
Trong khi đó, các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng đã nhiều lần nêu rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án.

Tình trạng bỏ hoang chợ Hưng Hóa tồn tại nhiều năm gây ra lãng phí tài nguyên đất đai của nhà nước.
Cụ thể, tại Văn bản số 63/TB-UBND ngày 26/8/2016, UBND huyện Tam Nông xác định Công ty CP Đầu tư Thương mại Chiến Tiến chưa thực hiện đúng các nội dung theo hợp đồng cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện. Trên cơ sở đó, huyện Tam Nông (cũ) yêu cầu doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại như ki ốt, sân bãi, nền bê tông và các công trình phụ trợ.

Phía bên ngoài cổng chợ, người dân vẫn tiếp tục buôn bán, kinh doanh ở lề đường.
Trước đó, Kết luận số 40/TB-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh và Văn bản số 1260/UBND-KTHT ngày 27/10/2015 của UBND huyện Tam Nông cũng đã chỉ đạo UBND thị trấn Hưng Hóa phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Cỏ mọc, rác thải, cửa đóng then cài, các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân xung quanh không khỏi tiếc nuối, xót xa.
Trước thực trạng chợ Hưng Hóa ngày càng xuống cấp, trong khi người dân vẫn phải mưu sinh bằng việc buôn bán ngoài đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị, dư luận địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp dứt điểm, đưa khu chợ vào hoạt động hiệu quả hoặc có phương án thay thế phù hợp nhằm ổn định đời sống tiểu thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.