Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông đê tả hữu sông Thao

Thu Hường

28/10/2025 22:32 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê tả, hữu sông Thao tại xã Hiền Quan và xã Tam Nông.

Tại xã Tam Nông, đoạn sạt lở từ K71+300 - K72+300 (thuộc khu dân cư số 9, 10 Hương Nộn) kéo dài khoảng 1.000m ảnh hưởng đến trên 500 hộ dân sinh sống ngoài đê.

Tại xã Tam Nông, đoạn sạt lở từ K71+300 - K72+300 (thuộc khu dân cư số 9, 10 Hương Nộn) kéo dài khoảng 1.000m ảnh hưởng đến trên 500 hộ dân sinh sống ngoài đê.

Theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu rõ, do liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thượng nguồn; ảnh hưởng từ cơn bão số 3 năm 2024. Trong năm 2025, ảnh hưởng từ các cơn bão số 3, 5 và 10 khiến mực nước sông Hồng dâng cao; dòng chảy thay đổi liên tục đã tạo ra tình trạng dòng chảy xiết, áp lực bờ tả dẫn đến sạt lở bờ, vở sông Thao nghiêm trọng tại một số điểm trên địa bàn xã Hiền Quan và Tam Nông.

Tại xã Hiền Quan, hiện nay đoạn bờ, vở sông đoạn từ km53-km54+300 đê hữu Thao đang bị sạt lở mạnh, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 1.300m, chiều cao vở lở từ (5– 7m), cục bộ có vị trí sạt lở đến giáp công trình phụ và tường rào của các hộ dân. Đặc biệt tại khu vực chùa Vực Long và Đình Vực Trường (di tích lịch sử cấp tỉnh) sạt lở đã giáp vào sân chùa và xuất hiện một số vết nứt nguy cơ sạt lở cao.

Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông đê tả hữu sông Thao - Ảnh 1.

Công trình kè bờ đê hữu tả sông Thao góp phần bảo vệ sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống ngoài đê đang bị đe dọa khi bờ, vở sông bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Tam Nông

Sạt lở đã làm cuốn trôi một số diện tích đất, vật kiết trúc, cây cối, hoa màu của người dân và uy hiếp trực tiếp đến trên 50 hộ dân trong khu vực; ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê hữu sông Thao (đồng thời là tuyến đường tỉnh lộ ĐT 315) và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hai tuyến kè phía thượng và hạ lưu khu vực sạt lở.

Tại xã Tam Nông, đoạn bờ, vở sông đê hữu sông Thao đang bị sạt lở nhanh, chiều dài sạt lở khoảng 1.500m; trong đó đoạn sạt lở nguy hiểm tương ứng từ km71+300-km72+300 đê hữu Thao, chiều dài khoảng 1.000m, vở lở cao từ (8 – 10 m) so với mực nước hiện tại.

Đồng thời, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư số 9 và số 10 với trên 500 hộ dân sinh sống phía ngoài đê, khu di tích lịch sử và đài tưởng niệm liệt sỹ làng Hữu Hà, nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân khu 9 và khu 10; vị trí sạt lở gần nhất chỉ cách đường bê tông dân sinh (2 - 3m), cách nhà văn hóa khu 9 khoảng 10 m. Sạt lở đã làm cuốn trôi nhiều diện tích đất trồng hoa màu của người dân.

Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông đê tả hữu sông Thao - Ảnh 2.

Tại xã Hiền Quan, một số vị trí sạt lở đã lan đến sát công trình phụ và tường rào nhà dân.

Trước tình huống khẩn cấp, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xã Hiền Quan, Tam Nông và các ngành chức năng triển khai ứng khó khẩn cấp và khắc phục sự cố sạt lở.

Đồng thời, các xã phải khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở; chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết; cử lực lượng thường trực theo dõi, cập nhập diễn biến thiên tai để có báo cáo kịp thời...

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu huy động mọi nguồn lực xử lý khẩn cấp, khởi công xây dựng công trình đúng quy chuẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, các công trình hạ tầng và di tích lịch, văn hóa, công trình hạ tầng trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.