Múa lân tại sân Trung tâm Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.
Hoạt động không chỉ tôn vinh giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – di sản đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống từ thời đại dựng nước.
Ngay từ sáng sớm, 4 đoàn rước kiệu đến từ các địa phương Hy Cương, Xuân Lũng, Lâm Thao và phường Vân Phú đã đồng loạt xuất phát từ đình, đền, tiến về khu di tích. Đội hình rước được tổ chức công phu, theo đúng nghi thức truyền thống: mở đầu là đội múa sư tử, tiếp đến là đoàn rước Quốc kỳ, cờ hội, cờ thần; các thiếu nữ trong trang phục truyền thống đội lễ vật; tiếp sau là đoàn chiêng trống, bát âm, múa sinh tiền, cùng các đội rước bát bửu, tàn, lọng, kiệu và hàng tế lễ trang nghiêm.


Nghi thức rước kiệu đã trở thành nét đẹp truyền thống của các địa phương ngay chân núi Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm.
Lễ vật dâng Tổ phong phú, mang đậm bản sắc địa phương như hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy – biểu tượng của nền văn minh lúa nước.
Từ cổng chính, các đoàn kiệu di chuyển qua sân Trung tâm lễ hội, dừng tại vị trí hướng vọng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh – nơi linh thiêng thờ các Vua Hùng. Tại đây, các đội múa lân, sư, rồng biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách trước khi tiếp tục hành trình về ngã 5 đền Giếng, dưới bức phù điêu Hồ Chí Minh nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong, khép lại nghi lễ.

Đây là nghi thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Theo truyền thống, vào dịp Giỗ Tổ, các làng xã quanh khu vực Phú Thọ đều tổ chức các nghi lễ, trò diễn dân gian nhằm tái hiện sinh hoạt văn hóa của người Việt cổ. Trong đó, rước kiệu dâng lễ vật lên Tổ tiên là nghi lễ tiêu biểu, mang đậm tính cộng đồng.

Nghi thức cũng thu hút đông đảo người dân.
Chị Nguyễn Thanh Huyền (Thanh Sơn – Phú Thọ) chia sẻ: "Lần đầu tôi được xem múa rồng, rước kiệu tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, cảm nhận rất rõ không khí linh thiêng, các nghi lễ đặc sắc và vô cùng hấp dẫn."
Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, nghi lễ rước kiệu còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa sức mạnh tinh thần trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.